Home » Thế giới » Đức không muốn phụ thuộc vào vũ khí của Israel
Vũ khí Laser ngày càng được quân đội Đức quan tâm trang bị cho chiến hạm và máy bay của mình.

Sau khi Không quân được trang bị vũ khí laser phòng vệ so Israel cung cấp, Đức đang nỗ lực cho ra đời sản phẩm của riêng mình.

Đưa vũ khí laser lên chiến hạm

Thông tin này được trang Defense-update dẫn nguồn tin quân sự Đức cho biết, Công ty Rheinmetall và German Bundeswehr của nước này đã thử nghiệm thành công thiết bị laser lắp trên chiến hạm của Hải quân nước này.

Để tiến hành cuộc thử nghiệm, Rheinmetall đã tích hợp vũ khí laser năng lượng cao với công suất 10kw lên hệ thống pháo hải quân hạng nhẹ MLG 27 trên tàu chiến.

Vũ khí laser công suất 10kw của Đức.

Vũ khí laser công suất 10kw của Đức.

Kịch bản cuộc thử nghiệm bao gồm các khoa mục phát hiện và bám sát các mục tiêu tiềm năng như phương tiện bay không người lái hay tàu mặt nước cỡ rất nhỏ.

Cùng với thử nghiệm trên biển, thiết bị laser năng lượng cao cũng thực hiện các thử nghiệm chống các mục tiêu cố định trên mặt đất. Nhà sản xuất cho biết, kết quả thử nghiệm đã cho thấy sự tương thích của thiết bị laser năng lượng cao khi lắp đặt trên tàu chiến đang hoạt động.

Trước khi thử nghiệm thành công trên hạm, hồi tháng 9/2015, Đức đã giới thiệu vũ khí laser công suất cao chống máy bay trong khuôn khổ triển lãm vũ khí Defence and Security Equipment Industry.

Hệ thống vũ khí laser này bao gồm 4 ống phóng laser với công suất 20 kW được gắn trên một tháp pháo duy nhất có trang bị công nghệ cộng hưởng tia trong không gian. Có nghĩa là có thể tập trung hỏa lực vào một mục tiêu và tăng công suất của chùm tia đến 80 KW.

Thiết bị này được thiết kế cho các tàu chiến. Tại buổi trình diễn bắn đạn thật, vũ khí laser này đã bắn trúng một máy bay không người lái ở khoảng cách 500 mét.

Ngoài ra, các nhà thiết kế còn biểu diễn việc bắn tia laser vào những quả bóng kim loại đang trên đường bay với tốc độ lớn như giả định chúng là đạn hoặc mìn.

Sức mạnh của tia laser đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc thậm chí tiêu diệt những tên lửa hay viên đạn đang bay, làm lóa mắt những dụng cụ dẫn đường và làm hỏng thân của tàu và máy bay.

Vũ khí Israel bảo vệ máy bay Đức

Thành công này sẽ mở đường cho việc trang bị vũ khí laser năng lượng cao cho chiến hạm của Hải quân Đức và cho thấy bước tự tiến lớn của Berlin sau khi nước này phải nhập khẩu loại vũ khí công nghệ cao do Israel sản xuất trang bị cho Không quân.

Theo tờ Tấm Gương của Đức, công ty sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel vừa cho biết họ đã cung cấp một hệ thống vũ khí laser chống tên lửa cho các chiến đấu cơ của không quân Đức.

vu-khi-laser-cua-duc-2
Vũ khí laser có công suất 20kw mỗi ống được Đức giới thiệu năm 2015.

Các hệ thống này đã được trang bị đầu tiên trên máy bay vận tải quân sự Airbus A400M. Bộ Quốc phòng Đức cho biết việc trang bị các thiết bị laser này góp phần đảm bảo tính an toàn hơn cho các máy bay của Đức trước mối đe dọa tên lửa đối phương.

Trong khi đó, đại diện của Elbit Systems, ông Bezhalel Machils cho biết: “Việc hợp tác với Đức nhằm đưa hệ thống laser DIRCM lên máy bay quân sự đã chứng tỏ năng lực của chúng tôi. Tôi nhấn mạnh hệ thống này có thể bảo vệ hiệu quả những mối de dọa từ tên lửa vác vai hay nhiều loại vũ khí phòng không tương tự.”

Đại diện của Israel còn nhấn mạnh, hệ thống laser của họ hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn trước sự tấn công của tên lửa vác vai dòng MANPADS – niềm tự hào của quân đội Nga và được phát triển rộng rãi trong biên chế các nước phương Đông, thậm chí là trong tay những tổ chức khủng bố.

Thùy Dung

Theo baodatviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc