Home » Thế giới » Tránh lặp lại kịch bản Ukraine, Mỹ đưa xe tăng, binh sĩ tới Baltic
Tránh hoàn cảnh như Ukraine, Thủ tướng Ba Lan mong muốn có một lực lượng quân sự hùng hậu tới đồn trú sau khi Mỹ tuyên bố triển khai 700 binh sĩ và 20 xe tăng “Ngựa sắt” tới 3 nước Baltic và Ba Lan.

“Trước những gì đang xảy ra tại Ukraine, các mối quan hệ gắn bó hơn với Mỹ trở nên ngày càng quan trọng. Đó là lý do mà chính quyền của tôi nỗ lực đảm bảo rằng Mỹ sẽ tăng số lượng binh sĩ hoạt động tại Ba Lan”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz.

Trong khi đó, một lữ đoàn kỵ binh Ngựa sắt gồm 700 binh sĩ, 20 xe tăng M1A1 Abrams và các xe chiến đấu bộ binh như Bradley và Stryker hiện đang được chuyển từ căn cứ quân sự tại Texas. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa NATO và Nga đang ngày càng leo thang.

Xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Các nước vùng Baltic và Ba Lan cho biết họ vô cùng quan ngại trước hành thái độ ngày càng hung hăng của Nga liên quan tới hững sự kiện gần đây tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên Mỹ vận chuyển các xe thiết giáp tới châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đại úy John Farmer cho hay mục đích của chương trình vận chuyển vũ khí tới 3 nước Baltic và Ba Lan là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ về việc bảo vệ cho các quốc gia đồng minh.

Lữ đoàn kỵ binh Ngựa sắt sẽ thay thế lực lượng lính dù vũ trang hạng nhẹ, được điều động tới Baltic sau sự kiện Nnga sáp nhập Crimea hồi tháng Ba.

Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên vô cùng căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Moscow đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo NATO về hành động xây dựng lực lượng quân sự đông đảo tại khu vực Đông Âu giáp biên giới Nga và coi đây là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh kế hoạch triển khai hệ thống phòng không tên lửa của Mỹ tại Đông Âu không chỉ nhằm mục đích phòng thủ mà còn là “vũ khí tấn công” được triển khai ngoài lãnh thổ nước này.

Ngoài kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa và điều động thêm binh sĩ tới các nước như Ukraine, NATO còn gia tăng thêm các hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đen và biển Baltic.

Phản ứng trước hành động NATO đưa một đội quân hùng hậu tới sát biên giới Nga và Mỹ triển khai các lá chắn tên lửa, Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa tối tân Iskander tới vùng Kaliningrad cũng như tăng chi tiêu và hiện đại hóa quân sự.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

Theo Infonet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc