Thủ tướng Ukraine hôm 25/9 cáo buộc Nga đang nỗ lực đóng băng Ukraine khi mùa đông đang đến gần bằng cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên và xem đây như một loại vũ khí để buộc Kiev phải khuất phục.
“Họ muốn chúng tôi chết cóng. Đây là con át chủ bài trong tay Nga. Do đó, không cần tấn công quân sự, không cần triển khai quân đội chống lại Ukraine, họ cũng đã có con át chủ bài khác đó là năng lượng. Mục đích cuối cùng của Nga đã được tính toán để sắp đặt một cuộc chiến băng giá tại Ukraine”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk phát biểu trong buổi phỏng vấn bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York hôm 25/9.
Kể từ hồi tháng Sáu, tập đoàn năng lượng do chính phủ Nga điều hành Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine bởi Kiev chưa thanh toán hàng loạt hóa đơn còn nợ. Hành động của Nga đẩy Ukraine vào khả năng không thể cung cấp đủ năng lượng cho người dân vào thời gian cao điểm trong mùa đông tới.
![]() |
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. |
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị đề xuất một giải pháp tạm thời nhằm giải quyết những tranh cãi liên quan tới chủ đề khí đốt giữa Nga và Ukraine trong các cuộc thảo luận tại Berlin vào hôm nay (26/9).
Cuộc chiến giữa lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine và quân đội chính phủ Kiev đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. Hôm 5/9, hai bên đã thống nhất thi hành thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực miền đông Ukraine sau khi quân đội chính phủ chịu thiệt hại nặng nề.
Mặc dù, Kiev và phương Tây liên tiếp cáo buộc Nga tham gia trực tiếp cuộc chiến tại Ukraine, Moscow khẳng định quốc gia này không điều động binh sĩ cũng như cung cấp vũ khí cho quân ly khai.
Nhắc tới việc chính phủ Kiev quyết định trao quyền tự trị cho các vùng bị quân ly khai chiếm đóng, Thủ tướng Yatseniuk khẳng định đây là một trong những quyết định đầy mâu thuẫn nhưng là “động thái thiện chí” thể hiện cam kết thi hành giải pháp hòa bình của chính phủ.
Ông Yatseniuk bày tỏ ông không mấy tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin với vai trò là một đối tác trong các cuộc thảo luận hòa bình. “Tôi không tin tưởng Tổng thống Putin”, ông Yatseniuk nhấn mạnh đây là lý do cần tới sự tham gia của Mỹ và EU trong các cuộc thảo luận hòa bình của Ukraine với Nga.
Cũng theo ông Yatseniuk, lệnh trừng phạt của Mỹ và EU với Nga vẫn nên được duy trì cho tới khi Ukraine có thể giành lại toàn quyền kiểm soát đất nước bao gồm bán đảo Crimea, vùng đất từng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và được Moscow sáp nhập hồi tháng Ba.
“Nga phải trả giá. Họ muốn dùng đòn kinh tế như thường lệ nhưng chúng tôi muốn khôi phục luật pháp và trật tự, khôi phụ hợp nhất lãnh thổ và độc lập cho đất nước. Đây là mục đích của các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga, buộc Moscow phải rút quân, buộc họ ngừng vận chuyển đạn pháo và vũ khí sát thương cho những kẻ khủng bố do Nga cầm đầu và đẩy họ ra khỏi lãnh thổ Ukraine”, ông Yatseniuk nói.
Khi được hỏi về việc Ukraine có cảm thấy thất vọng hay không khi Mỹ quyết định không viện trợ vũ khí cho Kiev, ông Yatseniuk nhấn mạnh Washington đã dẫn đầu trong việc đưa ra lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga và Mỹ sẽ còn làm nhiều hơn thế.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
Theo Infonet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!