Home » Thế giới » Trung Quốc mỉa mai Mỹ, Nhật Bản ‘đang song ca’ tại Shangri-La
Người dẫn đoàn Trung Quốc tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La (Singapore, 2014) đã “mỉa mai” rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel “đang song ca”.“Đoàn Trung Quốc… có cảm giác rằng bài phát biểu của ông Abe và ông Hagel là một hành động khiêu khích Trung Quốc”, AFP ngày 1.6 dẫn lời trung tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), người dẫn đầu đoàn Trung Quốc ở Shangri-La.
Trung tướng Vương Quán Trung (phải), Phó tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), người dẫn đầu đoàn Trung Quốc ở Shangri-La, trong buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Singapore - Ảnh: Reuters

Trung tướng Vương Quán Trung (phải), Phó tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), người dẫn đầu đoàn Trung Quốc ở Shangri-La, trong buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Singapore – Ảnh: Reuters

Người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc ở Shangri-La thản nhiên nói Bắc Kinh “chưa từng chủ động gây hấn đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và biên giới trên biển của mình”. 

“Luôn có các bên liên quan chủ động tạo sự cố, rồi sau đó chính phủ Trung Quốc không còn cách nào khác phải đáp trả”, ông Vương Quán Trung tuyên bố.

Vào hôm 31.5, ông Hagel đã có bài phát biểu tại Shangri-la lên án Trung Quốc gây bất ổn tại biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững cam kết của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương. 

Ông cho biết chiến lược xoay trục về châu Á của Washington không phải là một lời hứa hẹn, mà là “một thực tế”. 

Phát biểu với truyền thông Trung Quốc, ông Vương nói bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền” và đe dọa, đồng thời có thể gây bất ổn trong khu vực. 

“Phát biểu của Bộ trưởng Mỹ Hagel làm tôi nhớ đến phát biểu của ông Abe hồi tối qua (hôm 30.5). Tôi cảm thấy họ đang song ca cùng nhau”, ông Vương nói. 

Tuyên bố tại diễn đàn Shangri-La vào hôm 30.5, Thủ tướng Nhật Abe khẳng định Tokyo sẽ “hỗ trợ hết mình” các nước Đông Nam Á – nhất là Việt Nam và Philippines – bảo vệ lãnh hải và không phận. 

Vào đầu tháng 5, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào ngay trong vùng biển Việt Nam.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn điều động hàng trăm tàu hải quân và hải giám đến bảo vệ cho hoạt động phi pháp của giàn khoan nói trên

Hoàng Uy

Theo thanhnien


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc