Đôi nét về tuyển Bỉ (đội hạt giống ở bảng H)
Phong cách chơi như thế nào?
Lối chơi và chiến thuật: Bỉ đã có hàng loạt màn trình diễn đầy sức mạnh và kiểm soát tại vòng loại. Phòng ngự kỷ luật, đội bóng này biết kiên nhẫn chờ đợi nhưng cũng rất bứt phá với tốc độ.
Một đặc điểm của đội hình 4-2-3-1 thường lệ mà Bỉ hay sử dụng là sự hoán đổi vị trí thường xuyên của ba tiền vệ công.
Thế mạnh: Bỉ thường chiếm ưu thế về thể lực và ít khi bị uy hiếp về hình thể bởi đối thủ.
Họ cũng có nhiều cầu thủ tấn công linh hoạt, và đặc biệt là tinh thần đồng đội chặt chẽ được gắn kết bởi HLV Marc Wilmots.
Điểm yếu: Marc Wilmots đã bày tỏ lo ngại rằng một số cầu thủ đá chính của đội như Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli và Marouane Fellaini không có nhiều thời gian chơi bóng ở cấp độ câu lạc bộ.
Vincent Kompany đã cho thấy vai trò thống trị tại hàng phòng ngự của anh quan trọng như thế nào sau hai trận thua liên tiếp trên sân nhà của Bỉ mà anh vắng mặt. Thêm vào đó, các cầu thủ chạy cánh thường dạt vào giữa sân, thường xuyên bỏ trống vai trò phòng ngự. Điều này có thể khiến hai cánh bị bỏ hở.
Cầu thủ chủ chốt
Tiền vệ Chelsea Eden Hazard, 23 tuổi, đã tỏa sáng dưới thời HLV Marc Wilmots sau một thời gian đóng góp không nhiều cho tuyển quốc gia. Là một kỹ thuật gia siêu hạng và có tốc độ bùng nổ, cầu thủ dẫn dắt lối chơi này là nhân tố chính của đội Bỉ.
Huấn luyện viên
Là một cầu thủ nổi tiếng, và sau đó là một chính trị gia kém thành công hơn, Marc Wilmots giữ chức HLV trưởng tuyển quốc gia vào tháng 6/2012 sau ba năm làm trợ lý. Kinh nghiệm huấn luyện của ông chỉ hạn chế ở thời gian không mấy ấn tượng tại Schalke và đội bóng Bỉ St Truiden, nhưng ông đã dẫn dắt tuyển Bỉ từ vị trí 54 đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của quốc gia này.
Vượt qua vòng loại ra sao?
Với phong cách ấn tượng, tuyển Bỉ lập kỉ lục của chính mình bằng 7 trận thắng liên tiếp tại vòng loại, và không thua một trận nào trong toàn chiến dịch.
Thành tích tại World Cup
Bỉ lọt vào vòng chung kết World Cup 6 lần liên tiếp từ năm 1982 đến năm 2002, vượt qua vòng bảng trong 5 lần và đứng thứ tư vào năm 1986.
Đội hình
Đội hình dự kiến vào sân
Thủ môn: Thibaut Courtois (Atletico Madrid, chơi theo hợp đồng mượn từ Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Sammy Bossut (Zulte Waregem).
Hậu vệ: Toby Alderweireld (Atletico Madrid), Laurent Ciman (Standard Liege), Nicolas Lombaerts (Zenit St Petersburg), Vincent Kompany (Manchester City), Daniel Van Buyten (Bayern Munich), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Thomas Vermaelen (Arsenal), Jan Vertonghen (Tottenham).
Trung vệ: Nacer Chadli, Mousa Dembele (đều thuộc Tottenham), Steven Defour (Porto), Kevin De Bruyne (Wolfsburg), Marouane Fellaini, Adnan Januzaj (đều thuộc Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Kevin Mirallas (Everton), Divock Origi (Lille), Axel Witsel (Zenit St Petersburg).
Tiền vệ: Romelu Lukaku (Everton, chơi theo hợp đồng mượn từ Chelsea), Dries Mertens (Napoli).
Dự bị: Sebastien Pocognoli (Hannover), Radia Nainggolan (Roma), Thorgan Hazard (Zulte Waregem, chơi theo hợp đồng mượn từ Chelsea), Guillaume Gillet (Anderlecht), Michy Batshuayi, Jelle Van Damme (đều thuộc Standard Liege).
Theo bbc
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!