Ngày 28.5, tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần, ghi nhận thêm 1.794 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng tới 50% so với tuần trước.

Dịch sốt xuất huyết cũng đang tăng cục bộ ở một số tỉnh như: TP.Hồ Chí Minh (33% so với cùng kỳ năm 2013), Bình Dương (27,8%), Bà Rịa – Vũng Tàu (34%). Tính từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 9.413 trường hợp mắc tại 42 tỉnh/thành phố, 6 trường hợp tử vong.
Một số dịch bệnh nguy hiểm như bệnh viêm đường hô hấp Trung Đông MERS-CoV và cúm A/H7N9 vẫn đang lan rộng và tiến sát Việt Nam. Trong tuần đã có gần 100 ca bệnh MERS-CoV được ghi nhận, nâng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 635 trường hợp, trong đó có 193 ca tử vong, tại 19 quốc gia. Trong đó, có 2 nước gần Việt Nam là Malaysia và Philippines. 75% ca bệnh gần đây là lây nhiễm thứ phát do có sự lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc.
Theo TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hiện nay, theo kết quả của các điểm giám sát trọng điểm cúm quốc gia, tỷ lệ lưu hành chủ yếu là cúm A (H3N2) 39%, cúm B 34% và cúm A (H1N1) đại dịch 27%. Trong số các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, cúm A (H1N1) chiếm 42,5%, cúm A (H3N2) chiếm 36%, cúm B chiếm 21,5%.
“Hiện chưa phát hiện sự biến đổi gene của virus ảnh hưởng đến độc lực và sự kháng thuốc của virus cúm tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguy cơ các loại bệnh viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm vẫn đang cận kề, đe dọa vào Việt Nam bất cứ lúc nào” – TS Phu nhận định.
(Theo Dân Việt.)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!