Tờ Washington Free Beacon (Mỹ) cho đăng bức ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong-41 (DF-41) có tầm bắn xa nhất của Trung Quốc được chuyển từ một nhà máy sản xuất bí mật tới một đơn vị quân đội.
Theo Washington Free Beacon, bức ảnh trên lần đầu tiên được tiết lộ trên một trang web quân sự hôm 31/1. Trong bức ảnh, tên lửa DF-41 được phủ bằng chiếc vải bạt màu xanh và được cảnh sát hộ tống từ nhà máy tới một đơn vị quân đội Trung Quốc.
Một cư dân mạng có nickname “witten” cho biết tên lửa trong bức ảnh chính là Dongfeng-41 hay còn gọi là DF-41, được đơn vị pháo binh số 2 – lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc, triển khai hoạt động.
![]() |
Tên lửa DF-4 được hộ tống tới một đơn vị quân đội Trung Quốc |
Một số cư dân mạng nhận định tên lửa DF-41 Trung Quốc là phiên bản của tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2UTTKh Topol-M do Nga sản xuất mà phương Tây gọi là tên lửa SS-27. Một số người cho rằng tên lửa DF-41 phù hợp với nhu cầu của Trung Quốc hơn so với SS-27.
“Tên lửa DF-41 được thiết kế thấp hơn và ngắn hơn so với SS-27. Ngoài ra, nó đã được điều chỉnh để dễ dàng di chuyển qua khu vực đồi núi và đường hầm”, một cư dân mạng Trung Quốc viết.
Do DF-41 được thiết kế thấp hơn so với SS-27 nên tên lửa Trung Quốc có thể di chuyển qua các con đường hầm mà hệ thống vệ tinh không thể phát hiện.
Tờ Washington Free Beacon nhấn mạnh tên lửa DF-41 có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và trở thành mối đe dọa tiềm năng với an ninh nước Mỹ. Thông tin trên được đăng tải đúng sau 2 tuần tờ Washington Free Beacon tiết lộ quân đội Trung Quốc đã tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa DF-41 lần thứ hai vào ngày 14/12/2013.
Theo Washington Free Beacon, cuộc thử nghiệm trên của Trung Quốc đã được các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi sát sao.
Nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết trong vụ thử nghiệm thứ hai, tên lửa DF-41 được phóng từ trung tâm phóng Ngũ Trại thuộc huyện Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc. Trong khi đó, vụ thử nghiệm tên lửa DF-41 lần thứ nhất diễn ra vào ngày 24/7/2012.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!