Home » Thế giới » Mỹ sắp tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines
Hôm qua (8/8), Philippines cho biết nước này sẽ sớm tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giúp quân đội Mỹ thêm quyền sử dụng các căn cứ quân sự của nước này.

Theo hãng tin AFP, động thái này sẽ giúp quân đội Mỹ tăng cường hiện diện ở Philippines trong lúc căng thẳng Trung Quốc – Philippines vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino thị sát con tàu tuần duyên BRP Ramon Alcaraz, con tàu cũ của Lực lượng canh gác bờ biển Mỹ, tại căn cứ hải quân Subic ngày 6/8.

Kế hoạch này, được Bộ Quốc phòng Philippines thông báo lần đầu vào tháng Sáu, sẽ cho phép các binh sĩ Mỹ “hiện diện luân phiên” nhiều hơn ở quốc gia Đông Nam Á này. Kế hoạch này cũng được đưa ra trong lúc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết liệt nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình đối với Biển Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/8, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt”.

“Về vấn đề cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận thêm các căn cứ quân sự Philippines, chúng tôi sẽ cần phải thảo luận về cách thức và phạm vi”, ông Del Rosario cho hay.

Vài trăm lính đặc nhiệm Mỹ đã được điều động tạm thời tới miền nam Philippines kể từ năm 2002 nhằm huấn luyện các binh sĩ địa phương chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Hồi giáo.

“Nếu hai bên đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ chuyển các thiết bị đến”, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin hôm 27/6.

“Hiện chúng tôi đang xem xét các phương thức tăng cường điều động lực lượng Mỹ. Một trong các phương thực là tiến hành các cuộc tập trận có giá trị và có tác động lớn”, ông Gazmin nói mà không cho biết thêm chi tiết.

Tuy nhiên ông Gazmin nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ không cho phép Mỹ xây dựng căn cứ quân sự nào mới hay hiện diện lâu dài ở Philippines.

Hồi đầu những năm 1990, Mỹ đặt hàng chục nghìn binh sĩ ở Philippines, tại căn cứ không quân Clark và Căn cứ hải quân Subic.

Mỹ, quốc gia một thời cai trị Philippines, đã buộc phải bỏ các căn cứ trên do dư luận Philippines phản đối và hai nước không thống nhất được phí thuê. Hiện Hiến pháp Philippines cấm để nước ngoài đặt căn cứ quân sự lâu dài ở nước này.

Tuy nhiên, hai căn cứ Clark và Subic, đang được sử dụng một phần cho hoạt động kinh doanh, vẫn là nơi đón các máy bay quân sự và tàu chiến Mỹ khi các cuộc tập trận ngắn ngày diễn ra.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông thậm chí gồm cả các vùng biển sát đất liền của các nước láng giềng trong đó có Philippines.

Năm ngoái, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough, bãi cạn cách hòn đảo Luzon của Philippines 230km, sau khi hải quân Philippines rút lui sau cuộc đối đầu kéo dài gần 2 tháng.

Theo Infonet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc