Theo hãng tin Reuters, hôm 29/7, trong một nố lực nhằm xoa dịu những lo ngại của châu Á-Thái Bình Dương đối với ý đồ chiến lược của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã mở cửa đón tiếp một số nhà báo vào tham quan một căn cứ quân sự bí mật ở Lâm Đồng, Thiểm Tây của mình với ‘những cái bắt tay’ và ‘những nụ cười’.
Tại đây, Trung Quốc đã quảng bá những tham vọng quân sự của mình bằng cách công bố những thiết bị quân sự mới, từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ tàng hình diễn ra từ đầu năm 2011 đến việc ra mắt tàu sân bay ‘non trẻ’.
![]() |
Một binh sĩ đang ’tạo hình’ để các nhà báo chụp ảnh tại căn cứ ở Lintong hôm 29/7/2013. |
Động thái trên của Trung Quốc diễn ra khi nước này đang có những hành động ngày càng hung hăng và táo bạo đối với những tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Các quan chức liên tục cố gắng cho thấy họ không có gì để giấu giếm và thế giới không có gì phải lo sợ.
Chen Xifeng, chỉ huy căn cứ quân sự này cũng tìm cách trấn an: “Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình. Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với một số nước láng giềng nhưng chính phủ và quân đội khá kiềm chế trong việc giải quyết những tranh chấp đó. Là người lính, chúng tôi rất vui khi được nhìn thấy sự phát triển của quân đội, nhưng chúng tôi yêu hòa bình hơn”.
Căn cứ ở Lâm Đồng thuộc Quân khu Lan Châu, một trong bảy khu quân sự của Trung Quốc, có vai trò quan trọng chiến lược vì nó nằm ở khu vực miền Tây xa xôi bất ổn Tây Cương, biên giới với Trung Á, Pakistan và Afghanistan. Đây cũng là nơi đang đặt một đội tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-7B.
Tại dịp này, Trung Quốc còn phô diễn cả súng thần công từ những năm 1960, cùng với một phiên bản hiện đại hơn một chút. Những người lính giới thiệu về các loại vũ khí và bày tỏ lý do họ muốn tham gia quân đội.
Chi tiêu cho quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ tăng 10,7% lên 740,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 120 tỷ USD) trong năm nay.
Geng Yansheng, phát ngôn viên chính thức của quân đội Trung Quốc, người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để công bố công văn về mọi thứ từ mối quan hệ với Nhật Bản đến chi tiêu quân sự, đã từ chối trả lời những vấn đề bên ngoài các hoạt động tham quan khu căn cứ quân sự này. Khi được hỏi về những căng thẳng với Nhật Bản về tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ông nói: “ Chúng ta có thể nói tất cả những điều này khi trở lại Bắc Kinh” . Ông khẳng định, Trung Quốc muốn thể hiện cam kết minh bạch của mình khi tổ chức những chuyến thăm như thế này.
Ông nói: “Chuyến thăm này cho thấy chúng tôi cởi mở như thế nào … Nhưng sự cởi mở này là một quá trình dần dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và tổ chức thêm các chuyến thăm căn cứ quân sự”.
Theo Infonet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!