Home » Khám Phá, Khoa học » Siêu động cơ tên lửa đưa người lên vũ trụ trong 15 phút

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch đầu tư 90 triệu USD để phát triển động cơ tên lửa mới có khả năng đưa con người lên tầng bình lưu của Trái đất trong vòng 15 phút.

Siêu động cơ tên lửa Sabre sẽ được sản xuất bởi công ty Reaction Engines có trụ sở tại thành phố Oxfordshire của Anh. Công ty này cho biết động cơ Sabre có thể được sử dụng để giúp các máy bay hiện tại đạt tốc độ gấp 5 lần âm thanh.

 

1
Máy bay Skylon sử dụng động cơ Sabre có thể đưa con người lên không gian trong vòng 15 phút.

 

Động cơ Sabre dự định sẽ được sử dụng cho một ‘máy bay không gian’ có tên gọi là Skylon. Với khả năng có thể đạt tốc độ 5.632 km/giờ, máy bay có thể di chuyển từ Mỹ đến Australia trong vòng dưới 5 giờ. Động cơ Sabre đã trải qua 100 cuộc thử nghiệm thành công và thiết kế của nó gần đây đã được đánh giá bởi các chuyên gia tại Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA).

Bộ trưởng Khoa học và Đại học Anh, ông David Willetts cho biết kế hoạch đầu tư vào động cơ tên lửa Sabre sẽ là một bước quan trọng cho phép tạo ra một mô hình hoàn thiện của động cơ tên lửa Sabre.

“Chúng tôi đang đầu từ 90 triệu USD vào dự án này và chúng tôi hy vọng dự án cũng sẽ tìm được các nguồn vốn hỗ trợ từ tư nhân. Chúng tôi ủng hộ dự án này bởi vì công nghệ của nó đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu”, ông David Willetts cho biết.

Máy bay không gian Skylon được đánh giá sẽ là đối thủ cạnh tranh với máy bay không gian Virgin Galactic của tỷ phú người Anh Richard Branson. Virgin Galactic từ đưa một số hành khách trải nghiệm cảm giác không trọng lượng kéo dài 6 phút trong một chuyến bay cận quỹ đạo trước đây.

Tỷ phú Sir Branson và công ty Virgin Galactic cung cấp các chuyến du lịch không gian, bao gồm 6 phút trong tình trạng không trọng lượng với giá khoảng 183.000 USD/người. Skylon dự định cũng cấp cấp các chuyến bay tương tự với giá rẻ hơn, nhưng chưa thông báo mức giá chi tiết.

Trong khi các động cơ máy bay truyền thống hiện nay phải mang theo các binh khí ôxy lỏng khi di chuyển với tốc độ hơn 3.000 km/h vì chúng không thể sử dụng ôxy trong không khí, đông cơ Sabre sử dụng hệ thống đường ống chứa đầy heli. Không khí sẽ đi qua những đường ông này và heli giúp làm mát không khí.

Khi bay vào không gian, động cơ có thể chuyển sang chế độ tên lửa. Khả năng này giúp máy bay có thể di chuyển trên quỹ đạo Trái đất khoảng 36 giờ và có thể sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

 

 

theo khoahocvnn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc