Home » Thế giới » Trung Quốc tiếp tục “né” ra tòa cùng Philipines

Trung Quốc hôm 31/1 lại một lần nữa khẳng định quan điểm phản đối việc Philippines đưa tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ra phân xử tại Tòa án trọng tài quốc tế theo Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Tân hoa xã dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Trung Quốc không tán thành động thái đi ngược lại với sự đồng thuận đã đạt được trước đó”.

Cái mà ông Hồng Lỗi gọi là “sự đồng thuận đã đạt được trước đó” là việc Trung Quốc đã ký Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) với các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2002. Tuy nhiên, theo DOC, các tranh chấp cần được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thân thiện giữa các quốc gia có chủ quyền trực tiếp liên quan. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn nằng nặc đòi đàm phán song phương với từng quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Hơn nữa, trong khi các nước ASEAN liên tục hối thúc Trung Quốc đàm phán ký kết Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thì Bắc Kinh hết lần này tới lần khác thoái thác, né tránh vì “thời điểm chưa phù hợp”.

Tuyên bố của ông Hồng Lỗi đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce gặp gỡ với các quan chức Philippines hôm 30/1. Ông Royce cho rằng, Trung Quốc nên đồng ý đối mặt với việc Philippines đưa tranh chấp ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc nhằm tránh xung đột trong khu vực.

Trước đó, ngày 23/1, ngay sau khi biết tin Philippines khởi kiện “đường lưỡi bò” Trung Quốc, Hồng Lỗi cũng đã lên tiếng, nhưng không nói rõ Bắc Kinh có chịu ra tòa hay không mà chỉ lập lờ nước đôi, kêu gọi “Philippines nên tránh có bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình” Biển Đông. Tiếp đến, ngày 29/1, với giọng điệu “mềm” hơn, ông Hồng cho biết “Bắc Kinh không muốn có thêm xung đột ở bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham”.

Người phát ngôn khẳng định Trung Quốc luôn cam kết giải quyết tranh chấp với Philippines thông qua tham vấn và đàm phán song phương nhằm gìn giữ quan hệ song phương cũng như ổn định, hòa bình trong khu vực.

Xem ra, khẩu khí của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng lúc có phần “mềm mỏng” hơn, tuy nhiên, vẫn “tua” lại điệp khúc quen thuộc về cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc ở Biển Đông và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời kêu gọi Philippines đàm phán tay đôi để giải quyết tranh chấp.




theo Petrotimes


01 ý kiến dành cho “Trung Quốc tiếp tục “né” ra tòa cùng Philipines”

  1. Hoàng Khiêm 02/02/2013

    Những ai tin vào sự thân thiện “anh em đồng chí” của Trung Quốc thì kẻ đó là loại ngây ngô đến ngu dốt.

    Tổ chức hay cá nhân nào không dám chỉ đích danh giặc Trung Quốc bức hại nhân dân thì tổ chức và cá nhân đó là một loại hèn hạ trong lòng dân tộc Việt Nam.

    Reply

Ý kiến bạn đọc