Nếu làm được điều này, khả năng xây dựng được những nhà kính khổng lồ trên không trung sẽ không còn xa vời. Các nhà du hành Pháp và Ý đã thử nghiệm trồng rau trong trạng thái không trọng lượng trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Cơ quan vũ trụ Mỹ (Nasa) cũng đã thành công trong việc gieo trồng hạt giống cây húng quế trên đó. Ngoài ra, các cây trồng khác nhỏ hơn cũng sẽ được trồng trong những nhà kính mini bao gồm mù tạt, lúa mì lùn, củ cải và dâu tây.
Những “khu vườn không gian” này có thể sẽ đáp ứng một nửa lượng calo cần thiết của các phi hành gia, bao gồm cà chua, khoai tây, trái cây, rau xanh. Đồng thời, vườn không gian còn giúp tái chế chất dinh dưỡng, cung cấp nước uống và tạo ra oxy trong không gian, thậm chí cung cấp vật liệu xây dựng.
Hiện tại, các nhà khoa học châu Âu và châu Mỹ đang tính toán xem làm cách nào để trồng cây trên tàu vũ trụ mà có thể bơm nước vào thẳng gốc cây. Đồng thời, họ cũng đang xem xét làm thế nào để cung cấp chính xác số lượng nước, đất và chất dinh dưỡng cần dùng, cũng như tìm hiểu xem cây trồng sẽ phản ứng với môi trường không trọng lượng và ánh sáng huỳnh quang như thế nào.
Những thử nghiệm trên cũnggóp phần gợi mở cho chúng ta những cách thức mới để có thể gieo trồng ở những khu vực khô hạn trên Trái đất hay tái tạo những khu rừng đã bị mất nhanh chóng hơn.
theo bee
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!