Maradona là tên tuổi lớn nhất đến với bóng đá Trung Đông – nơi được ví như thiên đường cho các danh thủ hết thời ở châu Âu vì họ luôn được đãi ngộ cao đến khó tin và không phải chịu nhiều sức ép về thành tích.
![]() |
Gabriel Batistuta (khoác áo Al Arabi, giai đoạn 2003-2005) Tiền đạo lừng danh người Argentina từng khoác áo Fiorentina, Roma, Inter trước khi sang Qatar thi đấu cho Al Arabi. Tại CLB Trung đông này, Batistuta ghi 26 bàn trong mùa giải ra mắt, lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải ở giải vô địch Qatar, đồng thời đoạt Chiếc giày vàng của bóng đá Ảrập năm 2004. Anh giải nghệ năm 2005 vì bị chấn thương. |
![]() |
Claudio Caniggia (Qatar SC, 2003-2004) Đồng đội của Batistuta ở World Cup 1994 cũng đến với bóng đá Qatar năm 2003. Nhưng ở tuổi 36 và vào giai đoạn cuối của nghiệp cầu thủ, Caniggia (số 7) đã không đạt được thành công như người đồng hương nổi tiếng. Anh chỉ giúp Qatar SC về nhì ở giải vô địch quốc gia với 11 điểm kém nhà vô địch và đoạt Cup Thái tử Qatar năm 2004, cùng 5 bàn thắng sau 15 trận. |
![]() |
Fabio Cannavaro (Al Ahli, từ 2010) Trải qua mùa giải 2009-2010 cùng kỳ World Cup tệ hại với Juventus và tuyển Italy, nhưng cựu trung vệ số một thế giới vẫn được Al Ahli trải thảm đỏ mời về với mức lương 3 triệu euro mỗi mùa theo hợp đồng hai năm. Cannavaro đến giờ vẫn chơi rất tốt và trở thành cánh chim đầu đàn ở đội bóng UAE. |
![]() |
Stefan Effenberg (Al Arabi, 2003-2004) Lĩnh 2 triệu euro trong mùa giải duy nhất chơi ở Qatar nhưng đóng góp của cựu thủ quân Bayern vô địch Champions League 2001 rất hạn chế. Effenberg chỉ đá 15 trận và ghi cả thảy 4 bàn, không giúp Al Arabi để lại dấu ấn rõ rệt về chuyên môn như chờ đợi từ ban lãnh đạo. |
![]() |
Pep Guardiola (Al Ahli, 2003-2005) Sau những trải nghiệm không vui vẻ ở Roma rồi Brescia, Guardiola gây sốc khi từ chối lời mời của MU để sang UAE chơi cho Al Ahli. Tiền vệ tài hoa này gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB thành Dubai và được xem như một trong những cầu thủ chơi xuất sắc trong lịch sử giải vô địch UAE. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Guardiola. Hè 2005, ông lại từ chối lời mời của Man City, MU và Chelsea để sang Mexico, chơi cho Dorados thêm một năm rồi mới giải nghệ. |
![]() |
Juninho Pernambucano (Al-Gharafa, 2009-2011) Chuyên gia sút phạt người Brazil chia tay Lyon để đầu quân cho CLB Qatar. Trong màu áo mới, Juninho tiếp tục tỏa sáng, ghi 14 bàn thắng, phần lớn đều đến từ sở trường sút phạt. Tuy nhiên, tiền vệ tấn công này sẽ chỉ chơi ở Al-Gharafa đến hè 2011. Hồi tháng 4, Juninho thông báo anh đã nhận lời hồi hương, đầu quân cho đội bóng cũ Vasco da Gama trong năm nay. |
![]() |
Romario (Al-Sadd, 2003) Tiền đạo lắm tài nhiều tật người Brazil tranh thủ đầu quân cho CLB Qatar ở tuổi 37, sau khi bị Fluminense sa thải vì tội đánh HLV. Tuy nhiên, ở Al-Sadd, nơi Romario được trả 1,5 triệu USD chỉ để đá 3 trận (không ghi bàn nào) trong 3 tháng, anh lại tiếp tục gây tai tiếng vì vụ ẩu đả với HLV. |
![]() |
Fernando Hierro (Al Rayyan, 2003-2004) Bị Real Madrid phụ bạc, không ký tiếp hợp đồng, ở tuổi 35, Hierro đi theo lời mời hấp dẫn về mặt tiền bạc của Al Rayyan và chơi bóng ở Qatar trong mùa giải 2003-2004. Nhưng chỉ sau một năm, nghe theo lời khuyên của hai đồng đội cũ, Steve McManaman và Ivan Campo, cựu trung vệ này đã trở lại châu Âu, chơi cho Bolton ở giải Ngoại hạng một mùa trước khi giải nghệ vào hè 2005. |
![]() |
Marcel Desailly (Al-Gharafa, 2004-2005 và Qatar SC 2005-2006) Chia tay Chelsea hè 2004, trung vệ người Pháp đi theo tiếng gọi từ Trung Đông. Anh đeo băng đội trưởng, góp công lớn giúp Al-Gharafa vô địch Qatar mùa 2004-2005, rồi chuyển sang Qatar SC và cùng CLB này đoạt ngôi Á quân trước khi giải nghệ vào hè 2006. |
![]() |
Jay-Jay Okocha (Qatar SC, 2006-2007) Bị tước băng thủ quân ở Bolton, tiền vệ dẫn dắt lối chơi lừng danh người Nigeria bực tức đòi sang Trung Đông vì nhận được rất nhiều lời mời từ nền bóng đá giàu có này. Hè 2006, anh thực hiện điều đó khi từ chối ký gia hạn một năm hợp đồng với Bolton để đầu quân cho Qatar SC và chơi ở đó một mùa giải. Hè 2007, Okocha trở lại Anh chơi cho đội hạng nhất Hull City và giải nghệ vào hè 2008, khi không được đội bóng mới thăng hạng này mời gia hạn hợp đồng. |
Phương Minh
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!