Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích về việc Mỹ quyết định tham chiến ở Libya ngày càng lên cao, vào sáng thứ Ba 29/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn trên truyền hình giải thích về việc Mỹ can thiệp quân sự.
![Tổng thống Obama gặp phải nhiều chỉ trích về việc Mỹ tham gia chiến dịch cùng liên quân tại Libya trong những ngày qua. (ABC) [title]](https://www.tindachieu.org/wp-content/uploads/2011/03/tong-thong-obama-phat-bieu-ve-van-de-libya-image.jpg)
Tổng thống Obama gặp phải nhiều chỉ trích về việc Mỹ tham gia chiến dịch cùng liên quân tại Libya trong những ngày qua. (ABC)
Làn sóng chỉ trích
Trong nhiều ngày qua, Tổng thống Obama gặp phải nhiều chỉ trích về việc Mỹ tham gia chiến dịch cùng liên quân tại Libya. Một nhà bình luận cho rằng đây là nước cờ khá mạo hiểm của ông Obama.
Nhiều thành viên trong nhóm chính trị cánh tả và cánh hữu lên tiếng cáo buộc ông Obama đã không tư vấn và thuyết phục Quốc hội cũng như người dân Mỹ trước khi đưa ra quyết định can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng tại Libya.
Ông William Cohen, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nhận định Tổng thống Obama sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ông cho rằng ông Obama phải cho người dân Mỹ biết rõ những gì chính quyền này đang làm.
Tuy nhiên, bà Karen Finney, nguyên là nhà chiến lược thuộc đảng Dân chủ cho biết một số chỉ trích nhằm gây bất hòa về mặt chính trị.
“Nhiều nhân vật thuộc Đảng Cộng hòa đang cố dùng những cáo buộc này nhằm làm giảm uy tín, thanh danh của tổng thống trong vai trò là người lãnh đạo quốc gia, nhưng rõ ràng ông Obama là một người lãnh đạo khá cương quyết”, bà Finney cho biết.
Diễn văn của Tổng thống Obama
Trong bối cảnh trên, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu hơn 20 phút tại Đại học Quốc phòng ở thủ đô Washington vào ngày thứ Ba 29/3.
Giải thích về cuộc tấn công của liên quân, ông Obama cho rằng cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ phải bảo vệ người dân Libya trước các cuộc trấn áp đẫm máu của Đại tá Gaddafi. Ông cho biết các cuộc không kích của liên quân đã cứu “vô số” sinh mạng người dân Libya.
Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các nước khác nhằm ngăn chặn việc ông Gaddafi khủng bố chính công dân nước mình và buộc ông sớm từ bỏ quyền lực, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân Libya. Tuy nhiên, ông Obama cũng nói rõ rằng Mỹ cũng như liên quân không hề có ý định sẽ can thiệp vào chế độ cầm quyền tại Libya.
“Nếu có ý định lật đổ nhà cầm quyền Gaddafi, liên quân chúng tôi sẽ lập tức bị tan vỡ”, ông Obama phát biểu.
“Nếu không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta sẽ lập lại những gì đã làm tại Iraq khi cho hàng vạn quân tấn công vào nước này. Kết quả là gì? Để thay đổi chế độ cầm quyền ở Iraq, hàng ngàn binh sĩ của chúng ta và Iraq đã hi sinh. Ngoài ra chúng ta phải mất tới gần 1 ngàn tỉ đô la và một thời gian dài tới 8 năm. Rõ ràng chúng ta không thể lập lại chuyện này tại Libya”, ông Obama nói thêm.
Đồng thời, ông Obama cho rằng việc chuyển sang tình trạng dân chủ là một nhiệm vụ khó khăn mà người dân Libya sẽ phải đối mặt trong trường hợp Gaddafi chịu từ bỏ quyền lực sau hơn 40 năm nắm quyền.
Chiến sự Libya: chưa ngã ngũ
Trong khi đó, các cuộc không kích nhắm vào lực lượng ủng hộ Gaddafi vẫn không ngừng diễn ra tại Libya.
Đồng thời, quân đội Mỹ đã công nhận việc dùng máy bay AC-130 và A-10 Thunderbolt tấn công lực lượng ủng hộ Gaddafi. Tuy nhiên, trong một buổi họp báo Lầu Năm góc phủ nhận cáo buộc cho rằng Mỹ đang trực tiếp hỗ trợ phe nổi dậy.
Phe nổi dậy đã chiếm lại được các thành phố trọng điểm và đang kéo quân về hướng Tây để tìm cách tiến vào thủ đôTripoli. Họ đang tạm ngưng cuộc tiến công này để củng cố lực lượng, hiện ở bên ngoài Sirte, điểm mấu chốt giữa Benghazi và thủ đô Tripoli. Theo nhiều nguồn tin, phe nổi dậy đã đi được 300km và hiện chỉ cách Sirte 30km.
Những người thuộc phe nổi dậy hi vọng nếu chiếm được Sirte, họ sẽ dễ dàng tiến công vào Tripoli dọc theo bờ biển.
Tuy nhiên, vào sáng thứ Ba 29/3 chính quyền Mỹ đã lên tiếng cho biết phe nổi dậy cần phải cảnh giác với lực lượng trung thành với ông Gaddafi tại thành phố Sirte do nhóm này có thể sẽ thực hiện một cuộc phản công lớn.
Bên cạnh đó, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ William Gortney cho biết liên quân vừa tiến hành không kích bằng tên lửa vào những trụ sở của lực lượng ủng hộ ông Gaddafi tại phía Nam thủ đô Tripoli nhưng người ta chưa biết rõ kết quả.
Theo bayvut
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!