Những loại thuốc tránh thai sử dụng hormone hiện được coi là an toàn, nhưng thực tế, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh tim mạch.
Nhà nghiên cứu Polina Lishko và các đồng nghiệp tại Đại học California, San Francisco (Mỹ) đã thực hiện các thí nghiệm trên tinh trùng của chuột và người để điều tra làm rõ cách thức chúng có thể phát hiện ra một quả trứng đã ở trạng thái sẵn sàng cho việc thụ tinh thế nào.

Và khi có tinh trùng đến gần, trứng sẽ tiết ra chất hấp dẫn chúng trong chưa đầy một giây.
Phát hiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi dựa trên cơ chế tiết hormone của trứng hay dòng chảy canxi của tinh trùng, các nhà nghiên cứu có thể phát triển một loại thuốc tránh thai không sử dụng hormone thay thế các loại thuốc ngừa thai có sử dụng hormone gây ức chế sự rụng trứng hiện đang được sử dụng. Những loại thuốc tránh thai sử dụng hormone hiện được coi là an toàn, nhưng thực tế, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh tim mạch.
Dự trên cơ chế mới phát hiện, các nhà khoa học có thể phát triển một loại thuốc tránh thai không có hormone dành cho nữ giới có tác dụng tác động tới quá trình tiết progesrerone của trứng để ngăn chặn quá trình chúng hấp dẫn tinh trùng; hoặc chế tạo ra thuốc tránh thai dành cho nam giới có tác dụng làm nghẽ kênh canxi khiến tinh trùng bị mất năng lượng không thể xâm nhập được vào trứng.
Phương pháp mới này được cho là không ảnh hưởng tới nội tiết tố của nam giới và nữ giới và an toàn hơn các phương pháp khác đang được sử dụng.
(Theo bee.net)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!