Từ Australia đến Belarus, từ Mỹ đến Trung Quốc…, top 11 tay vợt nữ hiện nay chẳng khác nào một Liên hợp Quốc thu nhỏ.
Kể từ khi hệ thống xếp hạng các tay vợt thế giới WTA ra đời năm 1975, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng đặc biệt như hiện nay. “Điều đó cho thấy quần vợt đã trở nên phổ biến đến thế nào”, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc WTA, Stacey Allaster, chia sẻ.
![]() |
Kim Clijsters (trái) và Li Na trong lễ trao giải ở Australia Mở rộng 2011. |
Xếp sau tay vợt số một thế giới hiện nay Wozniacki (Đan Mạch) lần lượt là tân vô địch Australia Mở rộng Kim Clijsters (Bỉ), Vera Zvonareva (Nga), Francesca Schiavone (Italy), Sam Stosur (Australia), Venus Williams (Mỹ), Li Na (Trung Quốc), Jelena Jankovic (Serbia), Victoria Azarenka (Belarus), Agnieszka Radwanska (Ba Lan) và Shahar Peer (Israel).
Ba trong số những tay vợt nữ kể trên đều đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử nước họ: Schiavone là tay vợt Italy đầu tiên lọt vào top 5, Li là tay vợt Trung Quốc đầu tiên có mặt trong top 7 và Peer là tay vợt Israel đầu tiên có tên trong top 11.
Tính rộng ra 30 trong số 60 tay vợt hàng đầu đến từ những quốc gia khác nhau.
Serena Williams trong lần xếp hạng trước đứng thứ 4, nhưng hiện giờ tụt xuống thứ 12. Tay vợt người Mỹ bị trừ 2.000 điểm, chủ yếu vì không bảo vệ được danh hiệu vô địch Australia Mở rộng đã đoạt được năm 2010. Ngôi sao từng giành 13 Grand Slam đã không thi đấu do chấn thương chân kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon 2010.
Dementieva, đã nghỉ hưu cuối năm ngoái nhưng vẫn đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng gần nhất, không được đưa vào danh sách lần này.
Mỹ và Nga vẫn là hai cường quốc trong làng quần vợt nữ. Trong nhiều năm qua mỗi quốc gia đều có ít nhất một tay vợt góp mặt trong top 10. Những gương mặt quen thuộc mang quốc tịch Mỹ là chị em nhà Williams hay Lindsay Davenport (vừa nghỉ hưu). Trong khi đó Nga cũng có nhiều tay vợt tiếng tăm như Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova, Nadia Petrova, Dinara Safina hay Anna Chakvetadze.
Trong xếp hạng 10 tay vợt hàng đầu của nam, đương kim số một Rafael Nadal có hai đồng hương Tây Ban Nha gồm David Ferrer (số 6) và Fernando Verdasco (số 9). Tuy nhiên, 7 cái tên còn lại, trong số có tân vô địch Australia Mở rộng Novak Djokovic (Serbia) và Roger Federer (Thụy Sĩ), đều đến từ những quốc gia khác nhau.
Doãn Mạnh
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!