[Tindachieu] Đây là kế hoạch của một thành phố nằm giữa đại dương. Do sự khan hiếm đất khô ráo, thành phố được xây theo chiều dọc để lạc quan hơn về việc sử dụng khoảng đất còn sót lại.
Thành phố được xây dựng bên trong lòng một miệng núi lửa đã chết. Cư dân của giai cấp thấp sẽ sống dưới đáy của hố. Họ thụ hưởng ít ánh nắng, không thấy biển và không đất bằng, không như người giàu được sống ở trên đỉnh miệng núi lửa. Jesse van Dijk, một nhà mỹ thuật ý tưởng ở Amsterdam, cho rằng đây là một thiết kế thành phố tốt nhất trên thế giới, nơi mà ít đất khô ráo còn lại.
Một số hình ảnh của thành phố được phác thảo:
Theo buzzhunt
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!