Bộ áo giáp kể trên là sản phẩm của một nhóm khoa học gia của tập đoàn quốc phòng BAE System, Anh quốc. Loại giáp lỏng này đã được trưng bày tại một cuộc hội thảo về thiết bị quốc phòng diễn ra ở London hôm 15/1, trong đó trình diễn hàng loạt thiết bị khác mang phong cách của một tập phim hành động 007.
Theo BEA System, binh sĩ Anh có thể sẽ được trang bị giáp lỏng sau 2 năm nữa
Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến, binh lính Anh có thể đeo trên người họ bộ áo giáp đặc biệt, với thành phần gồm chất lỏng mang khả năng bảo vệ cực tốt trong vòng 2 năm tới.
Giáp lỏng nhẹ bằng nửa giáp thường
Trọng tâm của tấm giáp lỏng kể trên là một loại chất lỏng đặc biệt, được gọi với cái tên “sữa trứng chống đạn”. Công thức của chất lỏng này được giữ bí mật tối đa. Người ta chỉ biết nó làm từ vật liệu nano, với các phân tử trong chất lỏng sẽ liên kết với nhau và đặc lại ngay khi xuất hiện lực tác động. Phản ứng này giống như món sữa trứng nóng, sẽ có phản ứng đặc lại nếu người ta dùng thìa khuấy nó.
Các chuyên gia BAE quảng bá rằng áo giáp làm từ chất liệu mới sẽ nhẹ hơn một nửa so với giáp truyền thống. Đây là yếu tố rất quan trọng, giúp tăng sự cơ động của binh lính. Các quân nhân Anh hiện đang vất vả vật lộn với những chiếc áo giáp dày cộp, làm từ các phiến gốm chịu lực và các lớp Kevlar, vốn cứng hơn thép 5 lần nhưng có thể giới hạn cử động. Việc đeo các bộ giáp đồ sộ như vậy cũng không tạo nên sự thoải mái cho các binh sĩ chiến đấu ở những vùng có nhiệt độ cao như Afghanistan, nơi nhiệt độ thường tăng lên 50 độ C trong mùa hè.
Ngoài ra, giáp lỏng sẽ dẻo hơn, mỏng hơn giáp bình thường nhưng lại cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho binh lính trên chiến trường.
Sẽ có thể ngăn chặn đạn súng AK
Những thử nghiệm trên giáp lỏng diễn ra trong phòng thí nghiệm BAE System đã mang tới nhiều kết quả khả quan. Các nhà khoa học đã dùng súng bắn khí cỡ lớn để bắn các viên đạn bi sắt với vận tốc hơn 300m/s vào hai loại vật liệu thử nghiệm. Một trong số chúng là giáp Kevlar 31 lớp và loại thứ hai là 10 lớp giáp Kevlar, đan xen với chúng là các lớp túi chứa chất lỏng “sữa trứng chống đạn”. “Kết quả thử nghiệm cho thấy giáp Kevlar pha chất lỏng phản ứng nhanh hơn nhiều so với giáp thường dày hơn và ngăn không cho viên bi sắt chui sâu thêm vào bên trong” – Stewart Penny, giám đốc quản lý kinh doanh phụ trách phát triển vật liệu tại BAE cho biết.
Họ cũng thử nghiệm việc bắn những viên đạn 9mm vào hai loại giáp kể trên. Những gì thu được là khi bị bắn trúng, giáp lỏng đã phân tán lực tác động của viên đạn ra một khu vực rộng hơn so với giáp Kevlar đơn thuần. Việc này giúp giảm nguy cơ binh lính bị thương hoặc thiệt mạng bởi động lực của viên đạn bởi lực tập trung vào một điểm nhỏ đã bị triệt tiêu.
![]() |
Thử nghiệm cho thấy giáp lỏng (trên) ngăn chặn đạn tốt hơn nhiều giáp Kevlar thuần túy (dưới) |
Tờ Daily Mail cho biết các loại giáp thông thường hiện nay, binh lính sống sót sau cú bắn thường báo cáo việc họ bị những vết bầm đỏ trên da. Những người nặng hơn thậm chí có thể bị gãy xương và tổn thương nội tạng do động lực đạn gây ra.
BAE System hiện đang tiến hành các thử nghiệm để giáp lỏng tương lai có thể chịu được đạn súng AK-47, thứ vũ khí đang được các chiến binh Taliban ở Afghanistan sử dụng.
Như trong phim James Bond
Công ty tin rằng các binh sĩ trên chiến trường có thể sử dụng loại giáp mới này trong vòng 2 năm tới. Nick Haigh, một phát ngôn viên của BAE System cho Daily Mail biết rằng Bộ Quốc phòng Anh đã rất quan tâm tới dự án giáp lỏng . Ông bày tỏ hy vọng chương trình sẽ được quân đội chấp nhận và nhờ đó binh lính có thể đeo chúng và chiến đấu tốt hơn. “Áo giáp Kevlar truyền thống cũng rất hiệu quả. Nhưng nó quá nặng và cồng kềnh. Nếu chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng trọng lượng cho binh lính, họ sẽ làm nhiệm vụ hiệu quả hơn nhiều” – ông tuyên bố. Haigh cũng cho biết ngoài ứng dụng trong quân sự, giáp lỏng còn có thể được phát triển riêng cho ngành cảnh sát và các đội cứu thương phải tham gia cứu nạn ở những nhiệm vụ rủi ro cao.
Giới chức quốc phòng Anh cũng đã thể hiện mối quan tâm của họ với giáp lỏng. Bộ trưởng Trang thiết bị Quốc phòng Peter Luff, người tới tham dự cuộc hội thảo đã nhận xét: “Trong khi các vũ khí và trang thiết bị phụ trợ tương lai rất giống như trong phim James Bond, rất thú vị, chúng ta vẫn phải đảm bảo rằng chúng phải mang tới những lợi thế cho người lính trên chiến trường. Đó chính xác là những gì tôi đã được thấy (ở bộ giáp lỏng) và tôi vô cùng ấn tượng”.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!