Tiến sĩ Al Amiri cho biết thêm: “Những người mắc bệnh, đặc biệt là với các vết thương hở, có thể bị nhiễm trùng và truyền bệnh cho người khác qua nước và cá”.
Liệu pháp mát-xa chân bằng cá rỉa lần đầu tiên phổ biến tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó nhanh chóng trở thành mốt ở Nhật Bản, Trung Quốc… Hiện nay, ở Mỹ, có tới 14 bang nghiêm cấm sử dụng hình thức mát-xa này. Hồi tháng 10 năm ngoái, thượng nghị sỹ bang New York Jeffrey Klein đã thảo một dự luật mới với nội dung cấm phương pháp chữa bệnh “cá rỉa chân”. Nếu dự luật này được thông qua, New York sẽ trở thành bang thứ 15 của nước Mỹ nói “Không” với “thủ thuật thẩm mỹ” kỳ lạ này.
Theo tờ Stylelist, liệu pháp “cá rỉa chân” bắt đầu thâm nhập vào New York từ năm ngoái, song tốc độ phát triển và sức lan rộng của nó là rất lớn. “Nhiều khi mọi người thấy phương này này nghe cũng thú vị và mới lạ. Rồi có khi họ tự nhủ: “Đó là xu hướng mới mà. Mình phải thử xem sao”. Và thế là, “cá rỉa chân” trở nên đắt khách”, ông Klein nói. “Mọi người nên hiểu rằng, phương pháp này rõ ràng không vệ sinh chút nào, và thậm chí có khi còn nguy hiểm”, ông cho biết thêm.
Theo gonews
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!