Một nguồn tin quân sự Đài Loan khẳng định với báo China Times rằng :“Phạm vi giám sát của đội tàu chống tàu ngầm của Đài Loan sẽ được mở rộng hơn gấp mười lần sau khi sau khi phi đội P-3C gia nhập lực lượng hải quân.”Loại máy bay P-3C Orion sẽ lần lần thay thế loại phi cơ chống tàu ngầm S-2T đã trở thành cũ kỹ của Đài Loan.
Đài Loan vẫn tiếp tục trang bị vũ khí để dự phòng khả năng bị Trung Quốc tấn công, cho dù quan hệ giữa Đài bắc và Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng thân Trung Quốc lên cầm quyền vào tháng 5 năm 2008.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn luôn luôn khẳng định Đài Loan là một lãnh thổ ly khai và vẫn không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm lại đảo quốc đã độc lập từ hơn sáu thập niên qua.
Phản ứng lại trước thái độ của Trung Quốc, Đài Loan đã xây dựng một lực lượng phòng thủ được trang bị bằng vũ khí chủ yếu do Hoa Kỳ cung cấp. Vào tháng giêng năm nay, Washington đã đồng ý bán thêm cho Đài Loan các loại vũ khí mới như tên lửa Patriot, máy bay trực thăng Black Hawk và thiết bị cho các phi đội chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan, nhưng không cung cấp tàu ngầm hoặc máy bay chiến đấu mới.
Việc Đài Loan tăng cường võ trang nằm trong một xu hướng chung hiện nay trong vùng Đông Á, với các láng giềng của Bắc Kinh càng lúc càng lo ngại trước đà gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ – đặc biệt là tại vùng biển Hoa Đông với Nhật Bản, hay tại Biển Đông với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á cũng làm dấy lên nỗi quan ngại về an ninh khu vực trong tương lai.
Theo rfi
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!