Home » Chia sẻ, Khoa học » Các nhà bác học phát hiện ra gen cận thị

ScienceDaily đưa tin, nhóm các nhà bác học quốc tế đã phát hiện gen liên quan đến sự phát triển của cận thị. Đây là một phát hiện mới mở ra con đường để nghiên cứu phương pháp trị liệu gen của loại bệnh này.

Đây là một phát hiện mới mở ra con đường để nghiên cứu phương pháp trị liệu gen của loại bệnh này

Quá trình nghiên cứu tại Trường Đại học Tổng hợp Duke ở bắc Karolina đã phân tích bộ gen 13 414 của những người tình nguyện da trắng thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới, trong số đó có những người đến từ Anh, Hà Lan và Austrailia.

Quá trình phân tích cho thấy, sự phát triển của cận thị liên quan chặt chẽ với DNA ảnh hưởng đến hoạt động của gen RASGRF1 – gen hoạt động trong tế bào thần kinh và võng mạc, có chức năng hiển thị lại hình ảnh và hình thành bộ nhớ thị giác.

Để khẳng định các dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những con chuột kỹ thuật di truyền thiếu gen RASGRF1 và phát hiện ở chúng có những bất thường trong thủy tinh thể.

Trong một nghiên cứu khác, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tổng hợp Duke phối hợp với các đồng nghiệp châu Á, đã phát hiện một loại gen CTNDD2 liên quan đến sự phát triển của cận thị ở người Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo lời người lãnh đạo cả hai nghiên cứu trên Terri Young, thường thì từ khi tạo ra cơ sở di truyền học của một loại bệnh nào đó đến khi khắc phục được phải mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, mắt là “cơ quan lựa chọn” cho sự phát triển phương pháp trị liệu gen, bởi vì nó có khối lượng nhỏ và tính độc lập giải phẫu cao. Nhờ vậy, trong mắt luôn duy trì sự tập trung của tiêu bản gen, không xâm nhập vào các mô khác. Tóm lại, phương pháp triệu liệu gen cận thị có thể được phát triển nhanh chóng.

Theo xaluan


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc