Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Yemen ban bố tình trạng khẩn cấp

Một thành viên của ủy ban trung ương đảng cầm quyền Yemen, Jalal Faqirq,người đứng đầu ban khoa học chính trị thuộc Đại học Sanaa, đã rời bỏ đảng cùng với 50 giáo sư khác

Các tay súng trên những mái nhà đã bắn chết 52 người chống đối tại một cuộc tập hợp chống chính phủ ở Sanaa sau các buổi cầu kinh của người Hồi giáo hôm 18-3 khiến phe đối lập nổi giận và Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nguồn tin y tế và những người chứng kiến nói với hãng tin Reuters rằng các lực lượng an ninh Yemen và những tay súng bắn tỉa đã xả súng vào đám đông. Bộ Nội vụ ước lượng số người chết là 25 nhưng các bác sĩ nói 52 người thiệt mạng và ít nhất 300 người bị thương.
Những người chứng kiến nói thoạt đầu các lực lượng an ninh bắn chỉ thiên để ngăn không cho người phản đối tuần hành ra khỏi khuôn viên Đại học Sanaa. Sau loạt súng đầu tiên, đạn tiếp tục nổ từ các hướng khác và con số thương vong tăng lên. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở Mỹ nói một phóng viên ảnh nằm trong số người thiệt mạng. “Sau khi lễ cầu nguyện kết thúc, vài loạt đạn vang lên trên đường phố dẫn đến dinh tổng thống. Một nhóm người đông đảo đi về hướng đó để xem chuyện gì xảy ra thì bị bắn từ trên các mái nhà” – một người chứng kiến tên Bashir Abdullah nói.

15yemen
Những cô gái ở Sanaa hô vang các khẩu hiệu đòi Tổng thốngAli Abdullah Saleh từ chức hôm 18-3.
Ảnh: REUTERS


Những người phản đối nói họ đã bắt được 7 tay súng bắn tỉa mà họ cho là đã bắn vào đám đông.
Tổng thống Saleh, người kiên trì nắm giữ chiếc ghế quyền lực 35 năm ở một nước nghèo thuộc bán đảo Ả Rập, nói rằng những cái chết đã xảy ra trong các cuộc xung đột giữa những người biểu tình và các công dân khác tại một cuộc cắm trại ở Đại học Sanaa. “Tôi bày tỏ nỗi đau buồn tột bực về những gì đã xảy ra hôm nay” – ông Saleh nói tại một cuộc họp báo ở Sanaa, quy trách nhiệm về hành động bạo lực này cho những tay súng trong lực lượng chống đối. “Cảnh sát không có mặt và đã không nổ súng. Rõ ràng là có những người được vũ trang bên trong những lều trại này và chính họ là những người nổ súng”- ông nói. Tổng thống Saleh tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày, mở rộng quyền hạn cho các lực lượng an ninh và cấm công dân mang vũ khí nơi công cộng. Một lệnh giới nghiêm đang được thảo luận.
Yemen, nơi ẩn náu của một nhánh al-Qaeda linh hoạt, là nước thứ hai trong vùng thông báo tình trạng khẩn cấp trong tuần này, sau quyết định thiết quân luật của Bahrain 3 ngày trước đó. Vẫn không rõ là ông Saleh có sức mạnh quân sự để áp đặt một mệnh lệnh như vậy hay không khi mà Yemen bị chia rẽ sâu sắc và trở nên rã rời sau một tuần náo loạn với 70 người thiệt mạng.
Cả Washington và Paris đều lên án vụ bạo lực trên. Tổng thống Barack Obama yêu cầu nhà chức trách Yemen bảo vệ những người chống đối ôn hòa và nhấn mạnh những ai có trách nhiệm trong vụ này cần phải giải thích. Tuy nhiên, sau cuộc đụng độ chết chóc, phe đối lập ở Yemen nói không có con đường nào để thương thuyết với chính phủ Saleh. “Không còn khả năng cho sự hiểu biết nhau đối với chế độ này và ông ấy (Saleh) không còn sự lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ quyền lực” – Yassin Noman, chủ tịch luân phiên nhóm đối lập có thế lực ở Yemen, nói.
Sau vụ nổ súng vào đám đông, Bộ trưởng Du lịch Nabil hasan al-Faqih trở thành thành viên nội các đầu tiên từ chức và rời bỏ đảng cầm quyền. Một thành viên của ủy ban trung ương đảng cầm quyền Yemen, Jalal Faqirq, người đứng đầu ban khoa học chính trị thuộc Đại học Sanaa, cũng đã rời bỏ đảng cùng với 50 giáo sư khác.

Tường Minh
(Theo nld.com.vn)

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc