Home » Tiêu Điểm » Một nhà hoạt động bị kết án 5 năm tù

Ông Đàm Tác Nhân phơi bày sự tham nhũng trong việc xây dựng trường học tại tỉnh Tứ Xuyên

Án tù 5 năm của nhà hoạt động Trung Quốc Đàm Tác Nhân thực ra là nhằm bịt miệng việc điều tra của ông về nạn tham nhũng trong xây dựng các khu trường học tại Tứ Xuyên, những người ủng hộ nói. (Đài phát thanh Hy vọng)

Vào ngày 9 tháng 2, nhà hoạt động và đồng thời là nhà văn Trung Quốc Đàm Tác Nhân (Tan Zuoren) đã bị kết án 5 năm tù với tội “kích động lật đổ quyền lực nhà nước”, bị cáo buộc vì những bình luận trên mạng Internet của ông liên quan đến cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Những người ủng hộ ông Đàm nói rằng các cáo buộc này thực ra là nhằm bịt miệng việc điều tra của ông về nạn tham nhũng trong xây dựng các khu trường học tại Tứ Xuyên.

Đã có 14.000 khu nhà trường học bị hư hại trong trận động đất vào năm 2008 tại Tứ Xuyên, theo thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc. Ông Đàm đã phơi bày các thông tin, rằng trong nhiều trường hợp, các trường học bị đổ sập trong khi các tòa nhà ngay bên cạnh lại vẫn đứng vững. Trong một số huyện, chỉ có các trường học là bị sụp đổ.

Ông Đàm cũng đang đối chiếu những thông tin về các học sinh đã bị thiệt mạng trong trận động đất, cố gắng có được một thống kê chính xác về con số học sinh tử vong.

“Đó là điều mà thực sự làm cho các quan chức hoảng sợ,” Nhiễm Vân Phi, một nhà văn từ tỉnh Tứ Xuyên nói với Đài phát thanh Hy vọng.

“Mọi thứ mà ông Đàm đang làm chẳng có gì liên quan đến tội lật đổ cả. Nó chỉ nhằm phơi bày sự tham nhũng của các quan chức địa phương,” ông Nhiễm nói.

Luật sư của ông Đàm, Phổ Chí Cường nói rằng nhà hoạt động 56 tuổi này đã bị kết tội dựa trên thư điện tử của ông ấy trao đổi với một nhà hoạt động dân chủ tại hải ngoại. Trong một thư điện tử, ông Đàm đã bàn luận về sự đàn áp tàn bạo của Trung Quốc đối với các sinh viên biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Bản án đã được giáng xuống bởi Tòa án Trung thẩm nhân dân Thành Đô. “Chúng tôi đã gửi bản kháng án, nhưng tòa án gửi một thông báo nói rằng sẽ không có phiên xét xử thứ hai,” luật sư Phổ nói.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tường trình rằng các nhà báo đang cố gắng đưa tin về việc xét xử đã bị chính quyền quấy nhiễu. Hai nhà báo từ Hồng Kông đã bị giam giữ trong phòng khách sạn của họ dưới chiêu bài là khám xét ma túy. Những người ủng hộ ông Đàm cũng bị ngăn không cho vào phòng xử án.

Nhân chứng biện hộ, nghệ sĩ được quốc tế tôn vinh Ai Weiwei, đã bị đánh đập và bị giam giữ bất hợp pháp bởi những cá nhân mặc đồng phục tự nhận là cảnh sát cho đến khi phiên tòa kết thúc.

Vào tháng 2 năm 2009, ông Đàm đã kêu gọi có những hành động của cộng đồng cho việc điều tra dân sự của ông về chất lượng xây dựng các khu trường học và đã bị bắt vào tháng 3 sau đó. Phiên tòa vào tháng 8 năm 2009, sau 4 tháng giam giữ bất hợp pháp, đã kết thúc mà không đưa ra được bản án nào.

“Dù chỉ một ngày bị kết án tù cũng là quá nhiều. Ông ấy chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình và đề cập đến sự tham nhũng từ lương tâm của chính mình.” vợ của ông Đàm Tác Nhân, bà Wang Qinghua, nói với Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Vương Thiến & Tư Minh


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc