Home » Thế giới » 2020: Trung Quốc chiếm Đài Loan không cần tới chiến tranh?
Theo một báo cáo công bố hôm qua (2/3), đến năm 2020, Trung Quốc sẽ chiếm Đài Loan mà không cần tiến hành một cuộc chiến tranh.

Trang WantChinaTimes dẫn báo cáo của Quỹ Tiền tuyến mới của Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP-Đài Loan) cho rằng đến năm 2020, quân đội Trung Quốc sẽ có sức mạnh vượt trội về cả chất lượng và quân số so với Đài Loan.

Quân đội Đài Loan phô trương vũ khí trong một cuộc diễu binh ở Đài Bắc 2011.

Báo cáo này cho rằng Trung Quốc sẽ kết hợp giữa việc điều động một lực lượng quân sự ngày càng lớn chống lại Đài Loan, chiến dịch chính trị và các chiến lược thắt chặt quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan cùng với một chiến dịch truyền thông nhắm tới người dân Đài Loan về “một Trung Quốc”. Với chiến lược tổng hợp đó, Bắc Kinh sẽ khiến “Đài Loan khuất phục mà không cần tới chiến tranh”.

Báo cáo này thu thập ý kiến của 13 chuyên gia ở cả Đài Loan và nước ngoài, trong đó có 5 chuyên gia có nhiều kiến thức nền về quân sự.

Ngày 4/3 tới, Chủ tịch Đảng DPP Su Tseng-chang sẽ đề xuất các chiến lược để Đài Loan đối phó với những mối đe dọa mà báo cáo này nêu ra.

Cũng theo báo cáo này, đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có 1.850 tên lửa nhắm tới Đài Loan bao gồm 1.400 tên lửa đạn đạo và 450 tên lửa hành trình. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của quân đội Trung Quốc sẽ được cải thiện rất nhiều và quân đội Đài Loan sẽ rất vất vả trong việc đánh chặn các tên lửa này.

Trong khi đó, một nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng việc Trung Quốc và Đài Loan thống nhất là điều không thể tránh khỏi nếu sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tiếp tục lớn mạnh.

Trong bài viết có tựa đề “Nói lời tạm biệt Đài Loan”, giáo sư John Mearsheimer cho rằng Trung Quốc vẫn thua Mỹ xét về sức mạnh quân sự và tăng trưởng kinh tế không còn nhanh như trước. Tuy nhiên ông cho rằng “quyền lực là không phải là điều tĩnh tại” theo đó rất có khả năng trong nhiều năm tới, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía Trung Quốc và vị thế của nước này sẽ cao hơn ngày nay rất nhiều.

Ông Mearsheimer viết rằng khi điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ tìm cách thống trị châu Á và giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Mặc dù Mỹ sẽ ra sức kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc “cuộc đua về an ninh (Mỹ – Trung) sẽ không có lợi cho Đài Loan bất kể kết quả ra sao” ông Mearsheimer nhận định và nói thêm rằng dần dần Mỹ sẽ không thể “kham” nổi việc bảo vệ Đài Loan.

Giáo sư Mearsheimer cho rằng kịch bản tồi tệ nhất là Đài Loan sẽ “thống nhất với Trung Quốc theo các điều kiện mà Bắc Kinh đề ra”. Một khả năng khác là Đài Loan sẽ giống Hồng Kông, nhập vào Trung Quốc theo thể chế “một quốc gia, hai chế độ”, một kịch bản mà phần lớn người Đài Loan phản đối.

Giáo sư Mearsheimer đề xuất 3 chiến lược mà Đài Loan có thể theo đuổi để đối phó với Trung Quốc.

Một là, Đài Loan cần tăng cường năng lực hạt nhân phòng ngừa mặc dù điều này có thể khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội.

Hai là, Đài Loan cần tăng cường năng lực phòng ngừa truyền thống khiến Trung Quốc nhận ra rằng “cuộc chiến chiếm Đài Loan sẽ gây ra tổn thất lớn và đẫm máu”. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Đài Loan cần có cam kết hậu thuẫn từ Mỹ, một điều khó được đảm bảo.

Ba là, Đài Loan có thể theo đuổi cái mà ông Mearsheimer gọi là “chiến lược Hồng Kông”, theo đó Đài Loan sẽ thừa nhận sớm muộn hòn đảo này sẽ mất nền độc lập. Đài Loan sẽ phải nỗ lực để tiến trình hợp nhất với Trung Quốc diễn ra “một cách hòa bình và dành được càng nhiều quyền tự chủ từ Bắc Kinh càng tốt”.

Giáo sư Mearsheimer kết luận rằng phương án thứ ba là khả dĩ nhất, mặc dù “kém hấp dẫn nhất”, vì Đài Loan có vẻ “sớm muộn sẽ là một phần của Trung Quốc”.

“Nói tóm lại, đối với Đài Loan, một Trung Quốc hùng mạnh không phải là vấn đề rắc rối. Đó là cơn ác mộng”, ông viết.

Want China Times là trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.

Theo Infonet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc