Home » Thế giới » Dù có nhượng bộ, chính quyền Kiev vẫn bị áp lực ngày càng mạnh
Mặc dù đã có một số nhượng bộ với phe đối lập, nhưng chính quyền Ukraina đang chịu áp lực ngày càng mạnh của phong trào phản kháng mà nay đã lan rộng từ thủ đô Kiev ra các vùng miền Tây. Vào hôm qua, 24/01/2014, sau khi gặp ủy viên châu Âu đặc trách mở rộng Liên hiệp châu Âu Stefan Fule, tổng thống Viktor Ianoukovtich đã loan báo sẽ cải tổ nội các và sửa đổi các luật trấn áp.
Người biểu tình Ukraina chọi đá và ném bom xăng, cảnh sát bắn trả bằng đạn cao su - REUTERS /Vasily Fedosenko

Người biểu tình Ukraina chọi đá và ném bom xăng, cảnh sát bắn trả bằng đạn cao su – REUTERS /Vasily Fedosenko

Cụ thể, tổng thống Ukraina thông báo là sẽ cải tổ nội các trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội, sẽ được triệu tập vào tuần tới. Ông cũng cho biết sẽ trả tự do cho toàn bộ những người biểu tình bị bắt, đồng thời sửa đổi các luật trấn áp vừa được thông qua vào tuần trước và đã gặp nhiều chỉ trích. Những luật này dự trù các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn, có thể lên tới mức tù giam, đối với những người tham gia biểu tình. 

Tuy nhiên, kèm theo những nhân nhượng nói trên, tổng thống Ianoukovitch đưa ra một lời cảnh cáo : nếu không đạt được thỏa thuận với đối lập, ông sẽ sử dụng đến « mọi phương tiện hợp pháp ». 

Theo nhận định của AFP, ít có khả năng là những nhân nhượng của tổng thống Ukraina làm hài lòng những người biểu tình, mà từ hai tháng qua vẫn chiếm đóng khu vực trung tâm thủ đô Kiev. Tình hình tại đây tối qua đã căng thẳng thêm một nấc với việc những người biểu tình đã ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát và cảnh sát đã bắn trả bằng đạn cao su. Tại thủ đô Kiev, phe đối lập hy vọng ngày mai sẽ quy tụ hàng trăm ngàn người them gia biểu tình. 

Phong trào phản kháng tại Ukraina hiện đang lan rộng. Hàng người thuộc phe đối lập đã chiếm đóng trụ sở các chính quyền của sáu vùng ở miền Tây Ukraina. Đặc biệt, tại thành phố Lviv, những người biểu tình đã dùng vỏ xe và bao cát để dựng chiến lũy chung quanh tòa nhà mà phe đối lập chiếm đóng.

Chi bộ Đảng Các vùng, đảng cầm quyền, tại thành phố này đã ly khai với chính quyền trung ương. Hôm qua, 10 ngàn người, trong đó có thị trưởng, đã dự tang lễ một nhà đối lập mà thi hài được tìm thấy trong rừng hôm thứ tư vừa qua, trên người có nhiều dấu vết tra tấn.

Ngoài áp lực trong nước, tổng thống Ianoukovitch còn phải bị áp lực từ các nước châu Âu, mà trong tuần này đã lên án việc chính quyền Ukraina dùng vũ lực trấn áp biểu tình, riêng hai nước Pháp và Đức đã triệu đại sứ Ukraina lên để phản đối.

Thanh Phương

Theo rfi

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc