Home » Thế giới » TQ điều chiến đấu cơ vào vùng phòng không để chữa ngượng?

Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm vào khu nhận diện phòng không (ADIZ) do Bắc Kinh tự thiết lập, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Tân Hoa xã ngày 28/11 dẫn lời phát ngôn viên Không quân Trung Quốc, đại tá Shen Jinke, cho biết vài chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm đã được triển khai để tiến hành các hoạt động tuần tra thông thường như “một biện pháp phòng vệ và phù hợp với các thông lệ quốc tế”.

Ông Shen cho hay, không quân Trung Quốc sẽ duy trì cảnh giác cao độ và có thể thực hiện các biện pháp để đối phó với tất cả các mối đe dọa trên không nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát ngôn viên không quân Trung Quốc cũng nói thêm rằng các máy bay “sẽ tăng cường giám sát các mục tiêu trong vùng phòng không và thực thi nhiệm vụ”.

Vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Đồ họa: TNO
Vùng nhận diện phòng không mới của Trung Quốc, gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đồ họa: TNO

  

Thông báo điều động chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm tuần tra vùng phòng không mới của Trung Quốc được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Nhật và Hàn Quốc tuyên bố đã cho máy bay quân sự bay vào khu ADIZ mà không khai báo với Bắc Kinh.

Trước đó, vào ngày 25/11, Mỹ cũng đã cho hai máy bay ném bom B-52 bay ngang vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc.

Điều đặc biệt là các máy bay quân sự của các nước trên vẫn bay qua khu vực mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Việc chỉ điều máy bay chiến đấu tuần tra vùng phòng không mới, thay vì ngăn chặn máy bay quân sự Mỹ, Hàn Quốc và Nhật xâm nhập vùng này, cho thấy Trung Quốc rõ ràng đang giảm nhẹ cảnh báo ban đầu, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời bình luận từ các nhà phân tích quốc tế.

Ngoài ra, theo phân tích của các chuyên gia và các nhà ngoại giao, để giữ thể diện trong và ngoài nước, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ gia tăng những cuộc tuần tra như trên.

Động thái ’chữa ngượng’ của Bắc Kinh càng được củng cố khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Dương Vũ Quân ngày 28/11 khẳng định, Trung Quốc không có quyền bắn rơi máy bay nước khác trong khu vực nhận diện phòng không ở Hoa Đông dù không ’xin phép, báo cáo’.

Dương Vũ Quân nhấn mạnh, ADIZ không phải không phận chủ quyền của một quốc gia và càng không phải là vùng “cấm bay” mà chỉ là một phạm vi liền kề không phận được quốc gia ven biển vạch ra nhằm nhận diện và cảnh báo sớm các mối đe dọa đến ninh quốc gia đó.

Do đó việc tuyên bố thiết lập ADIZ không có nghĩa là mở rộng không phận chủ quyền nhưng có thể tăng cường hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với với tuyên bố hùng hổ của chính Dương Vũ Quân hôm 23/11 rằng, nếu máy bay nước ngoài đi qua ADIZ mà không xin phép, báo cáo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các ’biện pháp phòng thủ khẩn cấp’.

Khu nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông do Trung Quốc tuyên bố thành lập hôm 23/11 bao gồm vùng trời các lãnh thổ mà Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc có tuyên bố chủ quyền.

ADIZ do Trung Quốc tự lập trùm lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý hành chính nhưng đang bị tranh chấp giữ Nhật Bản, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan.

ADIZ cũng bao gồm một đảo đá ngầm mà Hàn Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ nước này.

 

 

 

theo datviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc