Giới chức Mỹ thông báo, Tổng thống Barack Obama sẽ vẫn hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai bất chấp việc Moscow cho phép Edward Snowden, người tiết lộ chương trình theo dõi bí mật của Washington, tị nạn.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP. |
Ngày 1/8, “kẻ lộ mật” Snowden bắt đầu tị nạn tạm thời tại Nga với giấy phép có thời hạn một năm. Quyết định này khiến quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông cảm thấy thất vọng với quyết định của Điện Kremlin. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Moscow “hành xử giống như thời Chiến tranh Lạnh”.
Vì thế, nhiều người dự đoán cuộc gặp giữa Obama và Putin sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo ông Obama sẽ vẫn gặp nhà lãnh đạo Nga vào ngày 8/8. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng sẽ thảo luận với hai người đồng nhiệm từ phía Nga về các vấn đề song phương và toàn cầu – bao gồm xung đột tại Syria và chương trình hạt nhân của Iran – tại Washington. Hai bên cũng sẽ thảo luận về vụ Snowden.
Không ai biết nơi ở của Snowden tại Nga sau khi anh rời phi trường quốc tế Sheremetyevo tại thành phố Moscow vào tuần trước. Một số thân nhân của Snowden đang nộp đơn làm thị thực để thăm anh tại Nga, luật sư của “kẻ lộ mật” tiết lộ. Theo luật sư Anatoly Kucherena, Snowden muốn nghe lời khuyên của cha về những việc mà anh nên thực hiện trong tương lai.
Giáo sư xã hội học Stephen Svallfors tại Đại học Umea, viện sĩ Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, đã đề nghị Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho Edward Snowden, người cho thế giới biết thông tin về chương trình theo dõi của tình báo Mỹ.
Ông Svallfors cho rằng với việc trao giải Nobel cho Snowden, Ủy ban Giải Nobel hòa bình sẽ sửa chữa lỗi lầm khi trao giải Nobel hòa bình năm 2009 cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, dường như không thể đưa Snowden vào danh sách xét giải năm nay, vì công việc này đã hoàn tất ngày 1/2/2013. Mặc dù vậy, Snowden rất có thể sẽ được đưa vào danh sách xét trao giải Nobel năm 2014.
Nếu được nhận giải Nobel Hòa bình vào năm tới, Snowden sẽ là người trẻ nhất được trao giải thưởng uy tín này. Trước đó, ngày 1/7, nghị sĩ Nga Alexander Sidyakin, trong phiên điều trần tại Viện Xã hội đã đề xuất để cử Snowden vào danh sách ứng viên giải Nobel Hòa bình. Những người tham gia phiên điều trần cũng ủng hộ ý tưởng này.
Theo Infonet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!