Nhà khoa học Anh quốc, Robert Edwards, đã bước lên bục vinh quang nhận giải Nobel Y học năm 2010 về công trình nghiên cứu về “sự phát triển của con người trong liệu pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF)”.
Sự kiện khoa học trọng đại tầm cỡ thế giới đó vừa diễn ra vào 4h ngày (4/10/2010) ở Stockholm, Vương Quốc Thụy Điển.
Thành tựu lớn lao của nhà khoa học 85 tuổi (1925-2010) Robert Edwards đã mang đến hạnh phúc cho nhiều triệu cặp vợ chồng trên toàn thế giới được điều trị bệnh vô sinh.
Khởi đầu công trình nghiên cứu này từ đầu những năm 1950, ông được thành công vang dội vào ngày 25 tháng bảy năm 1978, khi lần đầu tiên trên thế giới một “em bé ống nghiệm” được sinh ra. Trong những năm sau, Edwards và các đồng nghiệp tiếp tục hoàn thiện công nghệ thụ tinh ống nghiệm và chia sẻ với các đồng nghiệp trên toàn thế giới.
Đến nay khoảng bốn triệu người đã được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nhiều người trong số họ hiện nay đã trưởng thành và trở nên những ông bố bà mẹ.
Robert G. Edwards sinh năm 1925 tại Manchester, Anh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thế chiến thứ hai kết thúc, ông vào học ở Đại học Wales ở Bangor và Đại học Edinburgh ở Scotland, ở đây ông nhận bằng tiến sĩ vào năm 1955 với một luận án về phát triển embryonal ở chuột.
Ông trở thành nghiên cứu viên khoa học tại Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia ở London vào năm 1958 và bắt đầu nghiên cứu về quá trình thụ tinh của con người. Từ năm 1963, Edwards làm việc ở Cambridge, đầu tiên tại trường đại học và sau đó là tại Hall Clinic và thành lập trung tâm thụ tinh ống nghiệm đầu tiên trên thế giới. Edwards là giám đốc nghiên cứu nhiều năm và ông cũng là biên tập viên của một số tạp chí khoa học hàng đầu trong lĩnh vực thụ tinh.
Hiện nay Robert Edwards là giáo sư danh dự tại Đại học Cambridge.
Theo tinmoi
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!