Home » Thế giới » Sợ bị bỏ rơi, Đài Loan giục Mỹ tiếp tục bán vũ khí
Đài Loan thúc giục Hoa Kỳ tiếp tục bán cho hòn đảo này các vũ khí phòng vệ trong lúc hòn đảo lo lắng theo dõi cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong suốt cuộc hội đàm diễn ra tại bang California, phía Trung Quốc đã đề nghị Mỹ dừng bán vũ khí cho Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình.
Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất hạ cánh trong một cuộc diễn tập tại thành phố Đại Nam, Đài Loan.

“Chúng tôi đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục bán các vũ khí phòng vệ cho Đài Loan theo Luật quan hệ Đài Loan và Sáu cam kết mà Hoa Kỳ đã hứa với Đài Loan”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan David Lo phát biểu.

Washington đã công nhận Đài Loan thuộc về Trung Quốc từ năm 1979 nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này tuân theo Luật quan hệ Đài Loan mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn cùng năm đó.

Hồi năm 1982, chính quyền Reagan tuyên bố miệng đã đưa ra “Sáu cam kết” với Đài Bắc, theo đó Mỹ sẽ không xác định thời điểm dừng bán vũ khí cho Đài Loan và cũng không bàn trước với Trung Quốc về các hợp đồng vũ khí với Đài Loan.

Các quan chức Đài Loan cho biết Bộ Quốc phòng của hòn đảo này đã thành lập một nhóm chuyên trách theo dõi chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã cải thiện đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành tổng thống của hòn đảo này năm 2008 và tái đắc cử vào tháng 1/2012. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nhất định không loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan mặc dù hòn đảo này tự trị từ năm 1949.

Đài Loan đến nay vẫn tiếp tục mua sắm các loại vũ khí hiện đại, chủ yếu từ Hoa Kỳ.

Theo Infonet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc