Home » Thế giới » Nhật ra mắt máy bay tuần tra chống ngầm

Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật vừa tiếp nhận hai máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-1 đầu tiên, trong bối cảnh tàu chính phủ Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển tranh chấp với nước này.    

Ảnh: Kyodo
Máy bay tuần tra chống ngầm P-1 được ra mắt hôm qua tại nhà máy ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Theo Kyodo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Kawasaki hôm qua tổ chức lễ bàn giao chính thức hai chiếc máy bay P-1 tại tỉnh Gifu ở miền trung Nhật Bản.

Các máy bay trên sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Atsugi của lực lượng phòng vệ trên biển (JMSDF) ở tỉnh Kanagawa, và sẽ phải bay thử trong hai năm trước khi chính thức tham gia sứ mệnh tuần tra hàng hải.

Máy bay P-1 được Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Kawasaki thiết kế với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nhằm thay thế máy bay cánh quạt tuabin P-3C. Tuy nhiên, việc hoàn tất máy bay mới đã bị trì hoãn một năm do các vết nứt ở thân máy bay.

Máy bay 4 động cơ P-1 là phi cơ thực tế đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống điều khiển bay bằng tín hiệu truyền qua dây dẫn sợi quang học. Nó giúp ngăn các sóng điện từ của hệ thống điện tử làm ảnh hưởng đến việc điều khiển bay, công ty cho biết. JMSDF dự kiến thay thế 80 máy bay tuần tra P-3C đã lỗi thời bằng 70 phi cơ tuần tra chống tàu ngầm P-1.

“Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn do các tàu chính phủ Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản quanh chuỗi đảo Senkaku”, Thứ trưởng Quốc phòng Akira Sato nói tại lễ ra mắt. “Tôi tin rằng P-1 sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo an toàn cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế”. Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera bày tỏ quan ngại với đại sứ Nga tại Nhật về thông tin Trung Quốc sẽ mua các tàu ngầm, chiến đấu cơ của Nga.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin lãnh đạo Trung – Nga đã bàn về việc mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 chiếc tàu ngầm lớp Amur (có tên khác là Lada) trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga. Tuy nhiên, Vasiliy Kashin, chuyên gia quân sự của Trung tâm Chiến lược và Công nghệ tại Moscow, sau đó bác bỏ thông tin nói trên.

theo vne


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc