Home » Khám Phá, Khoa học » Con người thực sự có giác quan thứ sáu
Con người có thể thực sự có giác quan thứ sáu, nhưng chưa rõ khả năng này có được sử dụng hay không.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở ĐH Massachusetts cho thấy các protein trong võng mạc người có khả năng hoạt động như một thiết bị cảm biến từ trường. Tuy nhiên, con người có sử dụng tính năng này hay không vẫn là điều chưa được làm sáng tỏ.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy, ngoài việc giúp động vật như rùa biển và chim có tập tính di cư xác định phương hướng, khả năng phát hiện từ trường giúp tạo nên sự nhận thức về không gian và hình ảnh.


Các protein trong mắt có thể cảm nhận từ trường. (Nguồn: Daily Mail)

Giác quan về từ trường của động vật được tin là nhờ vào một số protein đặc biệt gọi là các cryptochrome. Những protein này cũng có trong võng mạc người.

Cryptochrome là cơ quan nhận kích thích ánh sáng xanh được tìm thấy trong các tế bào thần kinh tạm thời và các tế bào thần kinh lâu dài, điều hòa các quá trình sinh hóa chậm. Đây là phát hiện đầu tiên cho thấy nó có liên quan tới sự dẫn truyền ánh sáng.

Những nghiên cứu hành vi trước đây cho thấy con người không thể cảm nhận từ trường, nhưng các nghiên cứu gần đây nhất cho thấy khả năng này vẫn còn là vấn đề đang bàn cãi, vì có bằng chứng cho thấy từ tính của trái đất tác động đến khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt.

Để nghiên cứu xem con người có khả năng cảm nhận từ trường hay không, các nhà khoa học ở ĐH Massachusetts tiến hành thử nghiệm với hai nhóm ruồi giấm, trong đó một nhóm được giữ nguyên các cryptochrome của chúng, còn các cryptochrome của nhóm kia được thay thế bởi các cryptochrome của con người.

Chúng được đặt vào một mê cung hình chữ T, với các đồng xu bị nhiễm từ khi dòng điện chạy qua. Nhóm nghiên cứu thay đổi mặt nhiễm từ và độ mạnh của từ trường, tới mức lớn hơn từ trường trái đất 8 lần. Kết quả cho thấy, hành vi của cả hai nhóm ruồi giấm đều thể hiện khả năng cảm nhận từ tính như bình thường. Ngoài ra, các nhà khoa học khám phá ra rằng protein cảm nhận từ trường của con người chỉ hoạt động dưới ánh sáng xanh.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.

theo baodatviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc