Home » Thế giới » BRICS kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Libya

Các nhà lãnh đạo tổ chức BRICS, gồm 5 quốc gia Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi vừa kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc với lời kêu gọi chấm dứt sử dụng bạo lực trong khủng hoảng tại Libya.

[title]

Binh lính phe nổi dậy tuần tra những khu vực họ chiếm được tại Libya. Các nhà lãnh đạo BRICS kêu gọi không sử dụng vũ lực tại nước này. (AFP: Patrick Baz)

Đây là lần họp thứ ba của BRICS, tổ chức bao gồm 40% dân số thế giới và chiếm tới 80% tổng mức thương mại thế giới. BRICS gồm những quốc gia có nền kinh tế ngày càng phát triển. Tiếng nói của những nước này được thế giới lắng nghe khi họ đồng lòng lên tiếng, đặc biệt trong vấn đề biến đổi khí hậu hoặc cải tổ tài chính.

Thủ tướng Ấn Thủ tướng Ấn Độ Mamohan Singh cho biết tại cuộc họp lần này BRICS đề ra nhiều kế hoạch lớn trong những lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định sự hợp tác giữa các nước thành viên BRICS phục vụ cho toàn thế giới bên cạnh việc giúp các nước thành viên có tiếng nói hơn trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, ông Hồ cho biết sự cộng tác giữa 5 quốc gia là nhằm giúp cải cách và hoàn thiện cơ cấu quản lý kinh tế toàn cầu trước những thay đổi phức tạp của nền kinh tế thế giới. Nhờ đó, tạo được sự cân bằng và phát triển ổn định, bền vững cho nền kinh tế các nước.

Những vấn đề được bàn thảo

Trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông vẫn không ngừng bạo động, các nhà lãnh đạo BRICS đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc sử dụng vũ lực can thiệp ở Libya và dùng vũ lực tại các nước Ả Rập nói chung. Mặc dù Nam Phi là nước đã bỏ phiếu thuận cho phép Liên hiệp Quốc tiến hành không kích tại Libya, cũng đã lên tiếng chỉ trích vấn đề can thiệp bằng vũ lực tại cuộc họp lần này và cho biết họ muốn thấy những phương án hòa bình

Tại cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo cũng đã tìm cách giải quyết những vấn đề liên quan tới thực phẩm và năng lượng, an ninh, tài chánh, thương mại, canh nông, y tế và môi trường. Ngoài ra, 5 quốc gia thuộc BRICS cũng khẳng định họ sẽ tăng cường hợp tác với nhau trong những lãnh vực này.

Các nhà lãnh đạo muốn cải tổ hệ thống tài chánh nhằm gia tăng tiếng nói của mình trong cộng đồng quốc tế. Họ kêu gọi lập ra một loại tiền tệ dự trữ có tính bao quát hơn nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Thêm vào đó các nhà lãnh đạo 5 nước cũng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về tình trạng lạm phát. Họ cho hay lạm phát đang ngày càng trở nên trầm trọng với việc giá cả thực phẩm và kim loại gia tăng.

Ngoài ra họ cũng bàn thảo vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ nhiều thập niên qua, vấn đề lựa chọn hội viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là vấn đề gây nhức nhối và bất mãn cho Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Nay bản tuyên bố chung hậu thuẫn cho lập trường của ba nước này.

Thực tế và ước vọng chưa khớp

Tuy nhiên theo nhiều quan sát viên, không phải lúc nào các quốc gia trong tổ chức BRICS cũng đồng lòng nhất trí với nhau trong mọi vấn đề. Ngoài ra, người ta hiện không chắc các nước này sẽ vẫn luôn luôn hoạt động như một khối vững chắc để cùng tiến tới một mục tiêu chung cho cả nhóm.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Chen Deming cũng đã phác họa những thách thức trên con đường phục hồi của kinh tế toàn cầu. Ông cho biết tiến trình hồi phục kinh tế của thế giới không diễn tiến một cách đều đặn, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bạo động ở Trung Đông, Bắc Phi vẫn không ngừng. Thêm vào đó là thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản. Theo ông Deming, những yếu tố này góp phần làm cho nền kinh tế không ổn định.

Dù gặp nhiều trở ngại, BRICS vẫn phải góp tay vào việc thúc đẩy kinh tế mặc dù bản thân của BRICS cũng gặp nhiều khó khăn. Ông dự đoán trong vòng vài năm tới, mức GDP của BRICS sẽ vượt qua GDP của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu tính lợi tức bình quân trên đầu người thì còn rất lâu BRICS với theo kịp Hoa Kỳ.

Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy những chuyện như hối suất của Trung Quốc, mức thặng dư thương mại và tham vọng chính trị của nước này vẫn sẽ là vấn đề gây nhiều chia rẽ giữa các nước thành viên BRICS với nhau. Cho tới lúc này, những vấn đề trên rất ít khi được mang ra thảo luận.

Tuy nhiên, những sự khác biệt đó và tình trạng căng thẳng vẫn thường xuyên bùng lên, không lúc này thì lúc khác, nhưng vẫn không đủ mạnh để chia rẽ các nước thuộc BRICS hay ngăn không cho họ hợp tác với nhau trên đấu trường quốc tế

Theo bayvut


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc