Home » Thế giới » Lụt lớn bất thường ảnh hưởng tới du lịch tại Thái Lan
Thông thường, thời tiết ở Thái Lan rất nóng vào những tháng này. Tuy nhiên, những cơn mưa gió mùa bất thường mang hơi ẩm đã gây ra một trận lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam Thái Lan.
[title]

Trận lụt trong tháng 11/2010 tại Thái Lan được coi là tồi tệ và nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua (Nguồn: Reuters)

Tính tới hôm nay, trận lụt đã khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 15 ngàn du khách quốc tế bị mắc kẹt tại những hòn đảo mà cơn bão quét qua. Tổ chức cứu trợ Úc World Vision với chi nhánh tại Thái Lan ước tính sẽ có khoảng hơn một triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lụt bất thường này ở khu vực miền Nam Thái Lan.

Trên thực tế, nhiều người đã bị lũ cuốn trôi khi mực nước dâng cao, hay bị chôn sống trong các vụ lở đất. Nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường bộ, đường sắt và cả đường hàng không giữa các khu vực khác với các tỉnh phía Nam đều bị chặn đứng. Trong khi đó, rất nhiều du khách bị kẹt lại các đảo nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan và biển Andaman do phải hủy tất cả các chuyến phà.

Janes Ginting, Giám đốc Điều hành của tổ chức World Vision chi nhánh tại Thái Lan cho biết rất nhiều khu vực với diện tích lớn bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước lũ.

“Có khoảng 7 tỉnh và trên 30 quận tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tổ chức World Vision cũng đã kịp thời cứu trợ và phân phát 4500 suất lương thực tiếp tế cho người dân. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tích cực hỗ trợ các nạn nhân của trận lũ lụt,” ông Ginting cho biết.

Du lịch Thái Lan điêu đứng vì bão lụt bất thường

Theo ông Ginting, nhiều khu vực đảo du lịch ở Thái Lan cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

“Khu vực đảo Koh Sumui và Koh Tao, hai trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch hiện cũng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão. Theo thông tin trong sáng nay, chính phủ Thái Lan đang tiến hành công tác cứu hộ và sơ tán khách du lịch tại các khu vực đảo này bằng tàu,” ông Ginting nói.

Trong khi đó, tại các địa điểm du lịch khác ở Thái Lan, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão nhưng những cơn mưa lớn bất thường khiến du khách nước ngoài tỏ ra lo ngại và thậm chí đã hủy các chuyến du lịch tới Thái Lan.

“Do những trận mưa diễn ra liên tục nên các du khách không thể ra ngoài mà thay vào đó chỉ ở trong phòng khách sạn. Chính vì vậy, du khách muốn quay trở về nước hay thay đổi kế hoạch du lịch. Hai ngày trước đó, các du khách không thể rời khỏi khách sạn do tình trạng mưa lớn và bão lũ. Nhưng đến thời điểm hiện giờ, họ có thể ra ngoài, rời khỏi khách sạn và tới một địa điểm du lịch khác.” Anh Chaiya, hiện đang làm việc tại Khu Nghỉ dưỡng Cao cấp Koh Samui, cho biết.

Bà Bhashinee Bhumibhamon, chủ sở hữu của Khu Nghỉ dưỡng Theparat tại tỉnh Krabi nằm phía Nam Thái Lan, cho biết chỉ có các khu vực quanh tỉnh Krabi đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão chứ khu Nghỉ dưỡng Theparat cũng không chịu ảnh hưởng trực tiếp hay quá lớn từ trận lũ lụt. Tuy nhiên, cũng giống như các cơ sở du lịch khác, bà cũng e ngại rằng khách du lịch sẽ ngừng tới Thái Lan ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Điều đáng buồn là đây chính là thời điểm bắt đầu mùa du lịch tại Thái Lan.

“Trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đang đưa tin về cơn bão tại các tỉnh phía Nam Thái Lan. Mặc dù khách du lịch từ Bangkok không thể di chuyển xuống phía Nam Thái Lan bằng xe buýt hay bằng tàu hỏa do điều kiện thời tiết và đường xá quá xấu nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu du khách đi bằng đường hàng không do sân bay tại tỉnh Krabi không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão,” bà Bhumibhamon nói.

Sẵn sàng ứng phó?

Trận lụt tàn khốc diễn ra vào cuối năm ngoái tại Thái Lan đã khiến 220 người thiệt mạng và ước tính khoảng 8,6 triệu người tại 51 tỉnh chịu cảnh vô gia cư. Giám đốc Điều hành tổ chức World Vision chi nhánh Thái Lan Janes Ginting cho rằng trong lúc thời tiết nóng như hiện nay Thái Lan chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những trận lụt bất thường như vừa qua.

“Thông thường, tháng 3 và tháng 4 là thời điểm mùa hè tại Thái Lan. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay các cơn mưa lớn lại diễn ra liên tục mà có lẽ nguyên nhân là do sự biến động về khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó, chính phủ tại một hay hai tỉnh thuộc Thái Lan cũng chưa hề có một khoản ngân sách cố định để ứng phó với tình hình hiện nay. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân là do chính phủ cũng đang trong tình trạng thiếu ngân sách kể từ trận lũ lụt nghiêm trọng năm ngoái. Vì vậy, nhìn chung tôi nghĩ cả chính phủ lẫn người dân Thái Lan đều chưa sẵn sàng để đối mặt với một trận lũ lụt mới ở thời điểm này,” ông Ginting nói.

Ông Ginting cũng hy vọng trận lũ lụt lần này sẽ là một bài học đối với người dân cũng như với chính phủ Thái Lan. Ông cho rằng các kế hoạch cần phải được vạch sẵn và chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với những thiên tai khác trong tương lai.

“Một trong những dự án tổ chức World Vision đang cùng làm với các nước trong khu vực Đông Nam Á là “Dự án Giảm nhẹ tính dễ tổn thương do thiên tai gây ra” nhằm giúp chính quyền và người dân chủ động hơn trong việc đối phó với thiên tai giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của những trận lũ bởi chúng diễn ra hàng năm và nhiều khả năng lũ lụt sẽ còn tiếp tục xảy ra. Vì vậy sau khi đối mặt với cơn lũ hiện tại, chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị sẵn sàng với những phương án hành động cụ thể để đề phóng những trận lũ khác trong tương lai,” ông Ginting nói.

Cộng đồng người Thái trên toàn thế giới chắc chắn sẽ góp sức hỗ trợ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ hiện giờ.

Tổng lãnh sự Thái Lan tại Úc, Tiến sỹ Simon Wallace cho biết ông đang rất kỳ vọng một sự hưởng ứng quyên góp và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người Úc gốc Thái.

“Khi những thiên tai như thế này xảy ra, cộng đồng người Thái ở nước ngoài thường tập hợp lại và gây quỹ ủng hộ những người dân đang phải hứng chịu thiệt hại từ cơn lũ. Trong trận lũ lụt diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, cộng đồng người Úc gốc Thái đã nhanh chóng quyên góp và chỉ sau một đêm, số tiền ủng hộ đã lên tới 19.000 đô-la. Trong ba ngày tiếp theo, số tiền này đã được chuyển đổi thành thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu để chuyển tới người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của trận lũ. Có thể nói, cộng động người dân muốn thấy các khoản quyên góp được sử dụng đúng cách đúng chỗ và những nỗ lực ủng hộ của họ có hiệu quả ngay lập tức,” Tiến sỹ Wallace nói.

Theo bayvut


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc