Hiện nay, Công ty Điện lực TEPCO – đơn vị điều hành nhà máy Fukushima đang bị chỉ trích vì thiếu chính xác và minh bạch khi báo cáo về tình hình khủng hoảng hạt nhân.
Kiểm tra việc nhiễm phóng xạ. (ABC)
Số người thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản đã lên đến hơn 11 ngàn người và hơn 17 ngàn người hiện đang mất tích. Bên cạnh đó, chất phóng xạ plutonium đã được tìm thấy trong đất tại các khu vực quanh khu phức hợp Fukushima.
Phóng viên Sen Lam của Đài Úc đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Kazumi Mizumoto thuộc Học viện Hòa bình Hiroshima, Đại học Thành phố Hiroshima, Nhật Bản xung quanh vấn đề nhiễm xạ plutonium và sự thiếu trách nhiệm của công ty TEPCO.
GS. Kazumi Mizumoto: “Theo thông tin do chính phủ đưa ra, phần lớn người dân đã được sơ tán do đó, số người có thể bị ảnh hưởng nhiễm phóng xạ là rất ít. Tuy nhiên, người dân vẫn nên đề cao cảnh giác và không nên ăn hải sản tại những khu vực xung quanh khu phức hợp Fukushima”.
PV:Theo một số nguồn tin, chất phóng xạ plutonium đã được phát hiện trong đất tại một vài vị trí ở khu phức hợp Fukushima. Thưa giáo sư, điều này có gây nguy hiểm cho người dân hay không?
GS. Kazumi Mizumoto: “Có nguy hiểm. Tuy nhiên, theo chính quyền Nhật Bản, mức độ plutonium nhiễm trong đất được cho là rất ít và chưa ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Mặc dù vậy theo tôi, chất plutonium sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài nếu như một người nào đó bị nhiễm nó vì nó có thể tồn tại trong cơ thể con người trong từ 5- 20 năm. Hiện khó mà phân biệt được hai khái niệm ‘an toàn’ và ‘nguy hiểm’. Kể cả nếu bạn đeo mặt nạ, cố gắng tránh xa các nơi bị nhiễm plutonium thì cũng không có gì đảm bảo tuyệt đối cho vấn đề này cả”.
PV: Vậy Công ty Điện lực TEPCO hiện có kiểm soát được tình hình hay không? Theo đánh giá của ông, diễn biến ở khu phức hợp Fukushima sẽ ra sao?
GS. Kazumi Mizumoto: “Tình hình ở Fukushima vẫn còn rất bất ổn. Hơn thế nữa, đơn vị điều hành nhà máy Fukushima -TEPCO lại là một công ty tư nhân. Công ty này đã đưa ra 7 -8 biện pháp khác nhau để xử lý vấn đề. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm qua, TEPCO đã nhiều lần che giấu các số liệu nên hiện nay người dân Nhật đang cẩn trọng hơn đối với TEPCO”.
PV: Có phải chính phủ Nhật hiện đòi hỏi TEPCO phải minh bạch và chính xác hơn khi công bố các dữ kiện và số liệu về cuộc khủng hoảng nhân?
GS.Kazumi Mizumoto: “Nếu chính phủ kiểm soát công ty này thì có lẽ sự việc không đến nỗi tồi tệ như vậy. Trong những năm vừa qua, nhiều sự cố nhỏ đã xảy ra tại khu phức hợp Fukushima”.
PV: Có phải ông muốn nói rằng nhìn chung, ngành công nghiệp nguyên tử Nhật Bản vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ?
GS. Kazumi Mizumoto: “Đúng thế. ”
PV: Liệu có phải tất cả người dân Nhật hay chỉ có những người sống quanh Fukushima mới lo lắng về cuộc khủng hoảng hạt nhân lần này?
GS. Kazumi Mizumoto: “Tôi cho rằng ít nhất là người dân sống ở một nửa bán đảo Nhật ở về phía Đông, trong đó có Tokyo đều rất lo ngại về tình hình hiện nay. Trong khi đó Hiroshima nằm về phía Nam của miền Tây Nhật Bản nên người dân ở đây không lo lắng lắm về hiểm họa nguyên tử như ở miền Đông. Tuy vậy, họ vẫn theo dõi rất sát sao tình hình và nói chung họ vẫn còn quan ngại về những diễn biến ở Fukushima”.
Theo bayvut
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!